Tàu ngầm Mỹ bị 'lùa' khỏi lãnh hải Nga

Hạm đội phương Bắc thuộc Hải quân Nga đã phát hiện và “trục xuất” một tàu ngầm nước ngoài, được cho là của Mỹ, ra khỏi lãnh hải Nga.

Itar-Tass dẫn nguồn tin từ một quan chức cấp cao thuộc Hải quân Nga cho biết: “Vào ngày 7/8, hạm đội phương Bắc tại Biển Barents đã phát hiện một tàu ngầm nước ngoài trong lãnh hải Nga, thông tin ban đầu cho thấy đó là tàu ngầm hạt nhân lớp Virginia của Hải quân Mỹ”.

Tàu ngầm hạt nhân lớp Virginia của Hải quân Mỹ.


Hải quân Nga đã điều một nhóm tàu chiến và máy bay chống tàu ngầm Il-38 đến khu vực có tàu lạ. Sau 27 phút liên lạc, chiếc tàu

Biển Barents nằm ở phía tây bắc Nga và đây là vùng biển nơi đặt căn cứ của Hạm đội phương Bắc.

ngầm của Mỹ đã rời khỏi lãnh hải Nga.

Trong cuộc phỏng vấn với đài phát thanh Moskva, Phó chủ tịch Ủy ban đối ngoại Hạ viện Nga, ông Leonid Kalashnikov, cho biết những sự việc như trên đôi khi xảy ra khi hải quân một số quốc gia thử kiểm tra khả năng hoạt động định vị của tàu ngầm.

Đây không phải là lần đầu tiên tàu ngầm của Mỹ xâm nhập vào lãnh hải Nga và bị phát hiện. Vào năm 1992, tàu ngầm Baton-Rouge của hải quân Mỹ đã đụng độ với tàu ngầm K-276 của Hạm đội phương Bắc ở Vịnh Kolsky. Năm 1986, tàu ngầm Splendid của Mỹ đã va chạm với tàu ngầm lớp Typhoon của hải quân Liên Xô.


H.Linh (Theo Itar-Tass, Sky)
Hải quân Nga nhận tàu ngầm lớp Borei vào tháng 12 tới
Hải quân Nga nhận tàu ngầm lớp Borei vào tháng 12 tới

Theo kế hoạch, tàu ngầm hạt nhân chiến lược (lớp Borei) Vladimir Monomakh thuộc dự án 955 sẽ được bàn giao cho Hải quân Nga vào ngày 10/12/2014.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN