Tàu Italia đắm là do lỗi thuyền trưởng

Ngày 16/1, ông Pierluigi Foschi, Giám đốc điều hành và là Chủ tịch hãng vận tải viễn dương Costa cho biết tàu du lịch Costa Concordia đã va vào bãi đá ngầm và bị đắm hôm 13/1 là do lỗi của thuyền trưởng.

Phát biểu trong cuộc họp báo tại trụ sở công ty của mình, ông Foschi nói “lỗi do con người là không thể phủ nhận”. Thuyền trưởng Francesco Schettino, có thâm niên 11 năm làm việc trên tàu Costa Concordia, đã phạm sai lầm trong phán đoán và xử lý tình huống. Ông này đã bị bắt giữ hôm 14/1 để thẩm vấn.

Trong khi đó, công tác tìm kiếm các nạn nhân mất tích vẫn đang được tiến hành. Tính đến nay, ít nhất 6 người đã thiệt mạng, 64 người bị thương và khoảng 17 người còn mất tích. Hơn 4.000 hành khách đã được cứu an toàn.

Tai nạn xảy ra khi tàu Costa Concordia, đang trong hành trình du lịch quanh Địa Trung Hải, đã va vào bãi đá ngầm gần đảo Isola del Giglio của Italia tối 13/1. Lúc đó, con tàu dài 290 mét, nặng 114.500 tấn này đang chở tới 4.229 người gồm hành khách và thủy thủ đoàn, chủ yếu là người Italia.

Trong một diễn biến liên quan, cổ phiếu công ty Carnival được niêm yết trên hai sàn chứng khoán New York và Luân Đôn, ngày 16/1, đã có phiên lao dốc khi để mất tới 16,86% giá trị, sau khi thừa nhận vụ đắm tàu Costa Conccordia có thể gây thiệt hại từ 85 đến 95 triệu USD. Carnival là công ty mẹ của Costa Crociere, công ty vận hành chiếc tàu Costa Conccordia.

Thu Hằng

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN