Tàu Alan Kurdi chở 125 người di cư được phép cập cảng của Italy

Ngày 24/9, tàu cứu hộ Alan Kurdi chở 125 ngưởi di cư được giải cứu trên Địa Trung Hải đã tới đảo Sardinia của Italy.

Chú thích ảnh
Tàu Alan Kurdi trong chiến dịch giải cứu người di cư ở vùng biển ngoài khơi Libya ngày 5/7/2019. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Theo tổ chức phi chính phủ Sea-Eye của Đức, tàu Alan Kurdi đã cập cảng Arbatax ở phía Đông đảo Sardinia. Giới chức cảng đã yêu cầu tàu thả neo và chờ chỉ dẫn tiếp theo. Tuy nhiên, tổ chức Sea-Eye thuê tàu Alan Kurdi thực hiện nhiệm vụ cứu người di cư trên biển, cho biết vẫn chưa rõ liệu những người di cư này có được phép rời tàu lên bờ.

Trước đó, cùng ngày, Bộ Nội vụ Italy cho biết Bộ có quyền cho cập cảng và kích hoạt tiến trình phân bổ trên toàn châu Âu 125 người di cư được giải cứu này. Bộ trên nêu rõ: "80% trong số người di cư được giải cứu sẽ được chuyển sang các nước châu Âu khác".

Tàu Alan Kurdi đã cứu được 133 người, trong đó có 62 trẻ em, từ 3 chiếc thuyền khác nhau ở ngoài khơi Libya. 8 người, trong đó có 1 em bé 5 tháng tuổi đã được lực lượng bảo vệ bờ biển Italy đưa ra khỏi tàu trong khi hơn 50 em khác vẫn đang ở trên tàu. 

Trong năm nay, hơn 600 người di cư đã bỏ mạng trong hành trình vượt Địa Trung Hải để đến châu Âu với hy vọng về một cuộc sống tốt đẹp hơn. Theo Tổ chức Di cư Quốc tế, gần 50.000 người di cư đã thực hiện hành trình này từ đầu năm đến nay.

Minh Châu (TTXVN)
Áo thể hiện quan điểm cứng rắn với chính sách tiếp nhận người di cư
Áo thể hiện quan điểm cứng rắn với chính sách tiếp nhận người di cư

Ngày 22/9, Thủ tướng Áo Sebastian Kurz đã bày tỏ phản đối bất kỳ kế hoạch nào quy định bắt buộc các quốc gia thuộc Liên minh châu Âu (EU) phải tiếp nhận người tị nạn, trong bối cảnh Ủy ban châu Âu (EC) chuẩn bị công bố một chiến lược mới nhằm giải quyết bài toán di cư ở "Lục địa Già". 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN