Tập trận đa quốc gia tại Phần Lan

Ngày 15/5, cuộc tập trận quốc tế Riekko 19 (Gà gô tuyết) đã bắt đầu diễn ra tại Sodankyla, thuộc khu vực Lapland ở miền Bắc Phần Lan với sự tham gia của khoảng 800 binh sĩ và 200 phương tiện.

Phần lớn binh sĩ tham gia tập trận đến từ Lực lượng Quốc phòng Phần Lan, ngoài ra còn có khoảng 100 lính Mỹ và Na Uy, cùng 4 xe tăng CV90 của Na Uy.

Đài Quốc gia Phần Lan Yle dẫn lời Trung tá Petri Sipila của Lực lượng Quốc phòng Phần Lan cho biết có khoảng 70 quân nhân thuộc Đại đội Công binh của Lực lượng Vệ binh quốc gia Mỹ và khoảng 10 lính thủy quân lục chiến, cùng một đội xe tác chiến bộ binh chở khoảng 20 người từ Na Uy.

Trong 3 ngày đầu, cuộc tập trận sẽ tiến hành thử nghiệm thiết bị thông tin liên lạc và thực hành sử dụng tiếng Anh. Chương trình trong tuần tới là 5 ngày diễn tập chiến đấu.

Cuộc tập trận Riekko 19 do Lữ đoàn Jaeger của Lực lượng Quốc phòng Phần Lan dẫn đầu nằm trong khuôn khổ cuộc tập trận lớn thường niên mang tên Bold Quest (Truy quét táo bạo) do Mỹ tài trợ, diễn ra từ năm 2003. Cuộc tập trận Bold Quest năm 2019 được tổ chức ở nhiều vùng của Phần Lan trong 2 tuần, với sự tham gia của khoảng 2.200 binh sĩ từ 14 quốc gia.

Đây là cuộc tập trận Bold Quest lần thứ ba được tổ chức bên ngoài nước Mỹ. Hầu hết các nước trong liên minh Bold Quest là từ Bắc Mỹ và châu Âu, ngoài ra còn có Australia, New Zealand và Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE).

Phương Hoa (TTXVN)
Tập trận đa quốc gia quy mô lớn tại Lítva
Tập trận đa quốc gia quy mô lớn tại Lítva

Với sự tham gia của 14 nước với hàng nghìn binh sĩ và khí tài quân sự, cuộc tập trận đa quốc gia "Sói Sắt" (Iron Wolf) là cuộc tập trận quân sự lớn nhất tại Lítva trong 6 tháng cuối năm 2018.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN