Tập đoàn Gazprom của Nga cắt giảm khí đốt cung cấp cho Italy

Động thái này diễn ra chỉ sau một ngày Gazprom giảm cung cấp khí đốt cho Đức.

Chú thích ảnh
Sau Đức, đến lượt Italy bị Gazprom cắt giảm nguồn cung khí đốt. Ảnh: Reuters

Tập đoàn năng lượng Eni của Italy cho biết Gazprom đã cắt giảm 15% lượng khí đốt cấp cho Italy. "Gazprom đã thông báo giảm nguồn cung khí đốt khoảng 15% trong ngày 15/6. Eni hiện chưa nhận được thông báo về lý do dẫn quyết định trên”, thông cáo của Eni nêu.

Italy là nước nhập khẩu khí đốt từ Nga lớn thứ hai ở châu Âu, chỉ sau Đức. Italy cũng tuân thủ yêu cầu của Moskva về cơ chế thanh toán mua khí đốt bằng đồng rúp. Eni hồi tháng 5 đã mở tài khoản bằng đồng euro và đồng ruble để thanh toán khí đốt Nga, song khẳng định vẫn tuân thủ các lệnh trừng phạt của phương Tây.

Chính phủ Italy hiện chưa bình luận gì về động thái này. Đại diện của Gazprom không trả lời yêu cầu của báo chí về quyết định trên. Diễn biến này xuất hiện chỉ một ngày sau khi Gazprom thông báo sẽ giảm 40% lượng khí đốt cấp cho Đức qua tuyến đường ống Dòng chảy phương Bắc 1 (Nord Stream 1).

Theo lý giải của Gazprom, quyết định giảm lượng khí đốt cấp cho Đức là do việc sửa chữa và bảo trì các thiết bị nén khí của Siemens ở Canada bị chậm trễ và chưa thể đưa trở lại vận hành do vấp phải các lệnh trừng phạt của Canada chống Nga.

Hoài Thanh/Báo Tin tức (Theo FT)
EU ‘gõ cửa’ Israel tìm nguồn cung khí đốt
EU ‘gõ cửa’ Israel tìm nguồn cung khí đốt

Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen cho biết EU này muốn tăng cường hợp tác năng lượng với Israel để thay thế nguồn cung khí đốt của Nga. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN