Tân Tổng thống Uruguay tuyên thệ nhậm chức

Ngày 1/3, lãnh đạo trung hữu Luis Lacalle Pou đã tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Uruguay, đánh dấu một kỷ nguyên mới cho quốc gia Nam Mỹ này sau 15 năm cánh tả cầm quyền.

Chú thích ảnh
Ông Luis Lacalle Pou (giữa) tại lễ tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Uruguay ở thủ đô Montevideo ngày 1/3/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Ông Lacalle Pou là Chủ tịch đảng Dân chủ (PN), đã đắc cử hồi tháng 11/2019 sau khi giành chiến thắng sít sao trong cuộc bầu cử vòng hai trước ứng cử viên của đảng Mặt trận Lớn (BF) Daniel Martinez. Để đảm bảo chiến thắng, ông Lacalle Pou phải dựa vào một liên minh với 5 đảng khác.   

Cựu luật sư 46 tuổi này đã tuyên thệ nhậm chức và cam kết vực dậy nền kinh tế, chống tội phạm cũng như củng cố khối thương mại khu vực MERCOSUR. Ông khẳng định: "Chính phủ cam kết tự giải quyết bằng cách thắt lưng buộc bụng, chúng tôi cũng sẽ quan tâm đến mọi gánh nặng đối với người đóng thuế".

Ông Lacalle Pou mô tả tình hình tội phạm ở Uruguay là "một vấn đề khẩn cấp", đồng thời cho biết sẽ lập tức triệu tập các quan chức ngành cảnh sát để tìm cách trấn an "đại đa số người Uruguay đang cảm thấy bất an".

Đảng PN chưa lần nào lên nắm quyền kể từ khi cha của Tổng thống Lacalle Pou là Luis Alberto Lacalle giữ cương vị này (1990-1995).

Dưới sự lãnh đạo của BF 15 năm qua, lương lao động và lương hưu đã tăng, khả năng tiếp cận với chăm sóc y tế cũng được cải thiện, nghèo đói giảm và Uruguay đã chứng kiến nhiều giai đoạn tăng trưởng kỷ lục. Tuy nhiên, trong 5 năm qua, kinh tế bắt đầu chững lại, thâm hụt tài chính gia tăng với tỷ lệ cao nhất trong vòng 30 qua, trong khi thất nghiệp cũng tăng cùng với tỷ lệ tội phạm ngày càng cao.

Bích Liên (TTXVN)
Phe đối lập Uruguay tuyên bố giành thắng lợi bầu cử tổng thống
Phe đối lập Uruguay tuyên bố giành thắng lợi bầu cử tổng thống

Đảng đối lập theo đường lối bảo thủ tại Uruguay đã tuyên bố giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống diễn ra hôm 24/11 sau khi hoạt động kiểm phiếu chính thức đã được hoàn tất vào ngày 28/11, trong khi ứng cử viên đảng cầm quyền đã thừa nhận thất bại.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN