Tân Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc hội đàm với Đại sứ Mỹ Harry Harris

Ngày 31/8, tân Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Choi Jong Kun đã có cuộc hội đàm đầu tiên với Đại sứ Mỹ tại nước này Harry Harris kể từ khi nhậm chức. 

Chú thích ảnh
Tân Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Choi Jong Kun (phải) và Đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc Harry Harris (trái) trong cuộc hội đàm tại Seoul, Hàn Quốc, ngày 31/8/2020. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Cuộc hội đàm diễn ra trong bối cảnh Seoul và Washington đang tìm cách giải quyết nhiều vấn đề còn tồn đọng trong quan hệ giữa hai nước, bao gồm các cuộc thương lượng về chia sẻ chi phí quân sự, sự phối hợp để thúc đẩy hợp tác kinh tế liên Triều và những nỗ lực chung để ứng phó với đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Theo Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, tại cuộc gặp mặt, hai bên đã trao đổi các quan điểm toàn diện về mối quan hệ Mỹ - Hàn, cũng như các vấn đề của khu vực và quốc tế. Đại sứ Harris đã gửi lời chia buồn về vụ va chạm giữa một xe ô tô dân sự với một xe quân sự của Mỹ tại Pocheon, miền Bắc Hàn Quốc tối 30/8, khiến 4 người dân địa phương thiệt mạng. 

Trong thông cáo báo chí, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết Thứ trưởng Choi đánh giá hai bên vẫn tiến hành trao đổi ở nhiều cấp, bao gồm cuộc gặp giữa người đứng đầu hai nước, đồng thời bày tỏ hy vọng hai bên có thể tiếp tục hợp tác dựa trên mối quan hệ đồng minh bền chặt. Về phần mình, Đại sứ Harris cũng kêu gọi tiếp tục các nỗ lực nhằm mở rộng hợp tác song phương.

Sau cuộc hội đàm, Đại sứ Mỹ Harris chia sẻ trên mạng xã hội cho biết ông vừa có cuộc họp "quan trọng" với Thứ trưởng Ngoại giao Choi Jong Kun về tất cả các vấn đề liên quan đến quan hệ đồng minh giữa hai nước, đồng thời gửi lời chúc mừng ông Choi ở cương vị mới. Ông Choi Jong Kun đã được bổ nhiệm làm Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cách đây 2 tuần.

Ông Choi Jong Kun từng có đóng góp quan trọng trong việc xây dựng thỏa thuận quân sự liên Triều năm 2018 với mục đích là xoa dịu căng thẳng tại biên giới hai miền Triều Tiên và xây dựng sự tin tưởng giữa hai bên. Đây cũng là lý do ông Choi Jong Kun được kỳ vọng sẽ thúc đẩy các mối quan hệ ngoại giao làm tiền đề cho hợp tác liên Triều.

Minh Tuấn (TTXVN)
Mỹ - Hàn tập trận phòng thủ tên lửa
Mỹ - Hàn tập trận phòng thủ tên lửa

Ngày 10/6, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc thông báo nước này và Mỹ đã tiến hành các cuộc tập trận chung về phòng không và phòng thủ tên lửa như được dự kiến từ đầu năm 2020.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN