Tấn công xe buýt tại Pakistan, 18 người thiệt mạng

Cảnh sát Pakistan cho biết ngày 2/11, các tay súng đã tấn công một xe buýt tại tỉnh Baluchistan, miền Tây Nam nước này, làm ít nhất 18 người thiệt mạng, trong đó có 4 trẻ em và 7 phụ nữ.

Theo quan chức địa phương, vụ tấn công đã gây ra một đám cháy dữ dội do làm bồn chứa nhiên liệu ở trạm xăng gần đó bắt lửa. Hiện chưa có nhóm nào nhận trách nhiệm về vụ tấn công này.

Mặc dù là một trong những tỉnh giàu tài nguyên khí đốt và dầu mỏ, song Baluchistan là tỉnh nghèo nhất và bạo lực xảy ra thường xuyên nhất ở Pakistan vì có nhiều nhóm phiến quân hoạt động, đặc biệt là Taliban.


Hiện trường một vụ đánh bom tại Quetta, tỉnh Baluchistan tháng 7/2012. Ảnh: AFP/TTXVN


Tháng 9 vừa qua, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền cho biết hơn 100 tín đồ Hồi giáo dòng Shiites đã bị thiệt mạng trong các vụ xung đột tôn giáo kể từ đầu năm 2012. Chánh án Tòa án Tối cao Pakistan Iftikhar Mohammad Chaudhry đã bày tỏ lo ngại về tình hình tại Baluchistan và yêu cầu chính phủ cung cấp thông tin về hiệu quả hoạt động của lực lượng an ninh tại khu vực này.


TTXVN/Tin tức
 Đánh bom tại Pakistan, 46 người thương vong
Đánh bom tại Pakistan, 46 người thương vong

Ngày 13/10, một vụ đánh bom liều chết bằng ôtô đã xảy ra tại một khu chợ đông người ở thị trấn Darra Adam Khel thuộc miền Tây Bắc Pakistan, làm ít nhất 16 người thiệt mạng và khoảng 30 người bị thương. Hàng chục cửa hiệu và xe cộ cũng đã bị hư hại nặng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN