Tấn công bằng dao tại ga tàu điện ngầm ở thủ đô Brussels

Rạng sáng 31/1 (giờ Việt Nam), một vụ tấn công bằng dao đã xảy ra tại ga tàu điện ngầm Schuman, cách trụ sở của Ủy ban châu Âu và Hội đồng châu Âu ở thủ đô Brussels của Bỉ vài chục mét.

Chú thích ảnh
Cảnh sát khống chế nghi phạm tại hiện trường vụ tấn công bằng dao ở ga tàu điện ngầm Schuman ở Brussels (Bỉ), ngày 30/1/2023. Ảnh: Brussels Times/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, hung thủ là một người đàn ông đã dùng dao tấn công và làm bị thương 3 người, trong đó 1 người trong tình trạng nghiêm trọng. Hung thủ đã mau chóng bị lực lượng an ninh tại chỗ khống chế và bắt giữ. Cảnh sát đang làm rõ mục đích của vụ tấn công. Tuy nhiên, yếu tố tấn công khủng bố bị loại trừ. 

Thị trưởng Brussels Philippe Close đã xác nhận các thông tin trên. Hoạt động giao thông tại hiện trường đã bị ảnh hưởng. 

Theo một nguồn tin thân cận, đối tượng tấn công bằng dao trước đó đã có tiền sử mắc bệnh tâm thần.

Hương Giang (TTXVN)
Vụ nổ đền thờ ở Pakistan: Thủ tướng Shebaz Sharif nhận định đây là vụ tấn công liều chết
Vụ nổ đền thờ ở Pakistan: Thủ tướng Shebaz Sharif nhận định đây là vụ tấn công liều chết

Ngày 30/1, Thủ tướng Pakistan Shebaz Sharif cho rằng vụ nổ tại đền thờ ở thành phố Peshawar, miền Tây Bắc Pakistan, là một vụ tấn công liều chết.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN