Taliban tấn công tòa nhà chính quyền Ápganixtan

Nhà chức trách Ápganixtan cho biết bốn kẻ tấn công liều chết Taliban giả dạng làm cảnh sát biên phòng đã tấn công một văn phòng chính quyền địa phương ở miền Đông nước này, giết chết sáu nhân viên an ninh Ápganixtan.

Hiện trường một vụ đánh bom ở Ápganixtan. (Ảnh minh họa, nguồn Internet).



Các giới chức nói rằng những kẻ tấn công trang bị súng trường ngày 23/5 đã đột chiếm một trụ sở của cảnh sát giao thông ở tỉnh Khost, gây ra một cuộc đấu súng với các lực lượng an ninh Ápganixtan được các binh sĩ liên quân hậu thuẫn.

Theo Đài TNHK, các binh sĩ Ápganixtan ban đầu bao vây tòa nhà rồi xông vào địa điểm này vài giờ sau đó, giữa lúc một đám cháy bùng lên bên trong tòa nhà. Giới chức Ápganixtan cho biết hai trong số những kẻ tấn công đã kích nổ bom mang trên người khi tòa nhà bị phong tỏa. Nhân viên an ninh Ápganixtan đã bắn chết hai người khác.

Nhiều người đã bị thương trong vụ giao tranh này, trong đó có năm nhân viên cảnh sát và một dân thường Ápganixtan. Ngoài ra, quân đội Ápganixtan cũng đã tháo các ngòi nổ tìm thấy trong một chiếc xe đậu gần khu công sở trên.

Cuộc tấn công nói trên của Taliban là vụ mới nhất trong một loạt vụ tấn công liều lĩnh do nhóm này thực hiện nhằm vào các tòa nhà chính quyền và lực lượng an ninh Ápganixtan.

TTXVN/Tin Tức

Taliban tấn công căn cứ quân sự của Pakixtan
Taliban tấn công căn cứ quân sự của Pakixtan

Các quan chức an ninh Pakixtan cho biết sáng ngày 23/5, các phần tử vũ trang đã tấn công một căn cứ quân sự ở thành phố Karachi của nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN