Taliban tấn công chốt cảnh sát ở miền Bắc Afghanistan, hàng chục người thiệt mạng

Ít nhất 15 cảnh sát đã thiệt mạng và 21 người bị thương khi nhóm phiến quân Taliban tiến hành 2 vụ tấn công nhằm vào một số chốt cảnh sát tại tỉnh Sar-e-Pul, miền Bắc Afghanistan đêm 31/12/2018.

Chú thích ảnh
Lực lượng an ninh Afghanistan điều tra tại hiện trường một vụ tấn công. Ảnh: THX/TTXVN

Người đứng đầu Hội đồng tỉnh Sar-e-Pul, ông Mohammad Noor Rahmani cho biết thêm các vụ đấu súng dữ dội diễn ra trong vài giờ tại huyện Sayyad và ngoại ô thủ phủ Sar-e-Pul của tỉnh cùng tên.

Tại vùng ngoại ô thành phố này, đấu súng hạng nặng xảy ra khi lực lượng Afghanistan nỗ lực đánh bật Taliban ra khỏi khu vực. Phiến quân Taliban đã nhận là thủ phạm của cả hai vụ tấn công nói trên.

Afghanistan từ lâu rơi vào tình trạng an ninh bất ổn do các cuộc giao tranh giữa quân đội nước này và phiến quân Taliban. Theo thống kê của Liên hợp quốc, kể từ tháng 1/2009, hơn 26.500 thường dân ở Afghanistan đã thiệt mạng và gần 49.000 người bị thương do xung đột vũ trang ở nước này.

Nguyễn Hằng (TTXVN)
Afghanistan lùi ngày bầu cử tổng thống
Afghanistan lùi ngày bầu cử tổng thống

Ngày 30/12, Ủy ban Bầu cử Độc lập Afghanistan (IEC) thông báo, cuộc bầu cử tổng thống tại nước này sẽ được tổ chức vào ngày 20/7 tới, tức là muộn 3 tháng so với thời gian dự kiến ban đầu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN