Taliban lần đầu tiếp xúc với liên minh đối lập

Theo hãng tin AP, các nhà cầm quyền Taliban của Afghanistan đã tiến hành hội đàm với lãnh đạo cấp cao của liên minh chống Taliban tại Iran vào cuối tuần qua.

Chú thích ảnh
Các quan chức Taliban trong cuộc họp báo tại sân bay Kabul, sau khi Mỹ hoàn tất việc rút quân và sơ tán công dân khỏi Afghanistan, ngày 31/8/2021. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Đây là cuộc họp lần đầu tiên giữa hai bên, nhấn mạnh những nỗ lực của phong trào Hồi giáo này chào đón những nhân vật đối lập về nước. 

Trong một video được công bố vào ngày 10/1, Ngoại trưởng được Taliban chỉ định Amir Khan Muttaqi cho biết trong cuộc họp, các lãnh đạo liên minh chống Taliban được thông báo họ có thể trở về Afghanistan và được cam kết đảm bảo an toàn. Người phát ngôn của Taliban, Bilal Karimi khẳng định Taliban đang cố gắng đảm bảo tương lai của đất nước dành cho tất cả mọi người. 

Cuộc họp ngày 9/1 tại Tehran là một trong những tín hiệu đầu tiên cho thấy mối quan hệ hợp tác giữa Taliban và những nhân vật đối lập.

Hiện một số nhà lãnh đạo kỳ cựu của các chính phủ Afghanistan trước đây được Mỹ hậu thuẫn, bao gồm cựu Tổng thống Hamid Karzai và cựu lãnh đạo Hội đồng Hòa giải quốc gia, Abdullah Abdullah, vẫn đang ở Kabul sau khi Taliban kiểm soát đất nước. 

Liên minh chống Taliban được biết đến dưới tên gọi Phong trào phản kháng dân tộc hiện do Ahmed Massoud - con trai của ông Ahmad Shah Massoud - người có quan điểm chống Taliban, đứng đầu. Liên minh này đã tập hợp lại sau khi Taliban giành quyền kiểm soát Kabul và toàn bộ đất nước hồi tháng 8/2021.

Lan Phương (TTXVN)
Taliban lập đơn vị đánh bom liều chết trong quân đội Afghanistan
Taliban lập đơn vị đánh bom liều chết trong quân đội Afghanistan

Phong trào Taliban tại Afghanistan sẽ chính thức tuyển lính đánh bom liều chết vào quân đội như một phần kế hoạch để đối phó mối đe dọa lớn nhất là tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN