Taliban gia nhập quân đội Afghanistan sẽ là 'dấu chấm hết' cho IS

Phe nổi dậy Taliban có thể trở thành một lực lượng hữu ích trong việc đánh bại tổ chức nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Afghanistan nếu như Taliban không còn là mối đe dọa với chính quyền Kabul và gia nhập quân đội nước này.

Chú thích ảnh
Taliban hòa giải với Chính phủ Afghanistan sẽ là một mối đe dọa với các tổ chức khủng bố, trong đó có IS. Ảnh: Reuters

Đây là lời nhận định của Đặc phái viên Nga tại Afghanistan đưa ra trong cuộc trả lời phỏng vấn RT.

Theo đặc phái viên lâu năm Zamir Kabulov, Chính phủ Afghanistan đang muốn thiết lập hòa bình với phe nổi dậy Taliban sau 18 năm thù địch. Thậm chí thỏa thuận hai bên đạt được có thể vượt quá mong đợi một thỏa thuận ngừng bắn. Kẻ thù chung – khủng bố IS – là một trong những nhân tố quan trọng khiến hai bên xích lại gần nhau hơn.

“Nếu Taliban… phối hợp với quân đội và cảnh sát Afghanistan, họ sẽ tiêu diệt được toàn bộ IS tại Afghanistan. Thậm chí có thể 'nghiền nát' bất kỳ tổ chức khủng bố nước ngoài nào trên vùng lãnh thổ”.

Trước đó, Taliban đã nhiều lần chứng minh không muốn có mối liên hệ với các tay súng thánh chiến IS khi những tên này bắt đầu xâm nhập vào một số tỉnh Afghanistan và bắt đầu bắt liên lạc với các nhóm nổi dậy tại đây. Động thái này diễn ra khi IS đang đối mặt với nguy cơ bị xóa sổ tại Syria và Iraq.

Vị quan chức ngoại giao Nga cho biết mặc dù có một số ít chỉ huy Taliban cấp thấp đào ngũ, xin sang gia nhập IS, song những trường hợp đó rất hiếm. Taliban từng tuyên bố công khai IS là “kẻ thù của toàn bộ người dân Afghanistan và người đạo Hồi”.

Nhận định của quan chức Nga được đưa ra sau khi xuất hiện những tranh cãi chính trị về tương lai của Afghanistan. Đầu tháng 2, một loạt đại diện Afghanistan đã có cuộc hội đàm với đại diện Taliban tại Moskva, và cả hai bên tuyên bố rằng họ quyết tâm đặt nền móng cho một thỏa thuận hòa bình.

“Chúng ta có người Afghanistan ở cả hai bên chiến tuyến và đã đến lúc họ đến và giải quyết các vấn đề quốc gia mà không cần sự can thiệp, mà là sự giúp đỡ của nước ngoài”, đoàn đại diện chính quyền Afghanistan cho biết.

Taliban đang yêu cầu tất cả binh sĩ nước ngoài rời khỏi đất nước và Mỹ ngừng ném bom dân thường. Ngoài ra, lực lượng này cho rằng một hiến pháp cần được đưa ra nhằm tôn trọng lợi ích của mọi người dân Afghanistan, đảm bảo quyền con người và quyền của phụ nữ.

“Nếu có một Chính phủ Afghanistan, Taliban sẵn sàng không chỉ nói chuyện mà còn hòa giải, tất nhiên họ có thể tự mình làm điều đó”, đặc phái viên Kabulov tuyên bố.

Hồng Hạnh/Báo Tin tức
Râu của phi công Ấn Độ được Pakistan trao trả trở thành trào lưu 'hot'
Râu của phi công Ấn Độ được Pakistan trao trả trở thành trào lưu 'hot'

Bộ râu cá tính của phi công Ấn Độ điều khiển chiến đấu cơ bị Pakistan bắt giữ đã trở thành trào lưu thời trang tại quê nhà của ông.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN