Tajikistan: Cảnh sát cạo râu người dân để chống chủ nghĩa cực đoan

Khoảng 13.000 đàn ông Tajikistan đã bị cảnh sát cạo râu và 160 cửa hàng bán quần áo truyền thống của người Hồi giáo bị đóng cửa.

Đây được xem là một phần trong cuộc chiến mà chính quyền Tajikistan gọi là chống các “ảnh hưởng ngoại lai”. 

Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 20/1, ông Bahrom Sharifzoda, cảnh sát trưởng vùng Khathlon ở miền Tây Nam Tajikistan cho biết, các cơ quan thực thi pháp luật cũng đã thuyết phục thành công 1.700 phụ nữ và trẻ em gái thôi không đeo mạng che mặt.

Tajikistan luôn phải đối mặt với tình trạng đói nghèo, bất ổn trong cả gần 2 thập kỉ qua. Ảnh: EPA

Động thái này được xem là một phần nỗ lực của Tajikistan – nước mà người Hồi giáo chiếm đa số, trong cuộc chiến chống chủ nghĩa cực đoan. Giới lãnh đạo nước này từ lâu đã cố tìm cách ngăn cản sự lây lan của các truyền thống cực đoan từ nước láng giềng Afghanistan. Tuần trước, quốc hội Tajikistan cũng bỏ phiếu thông qua quy định cấm đặt tên kiểu Arab có hơi hướng nước ngoài.

Tháng 9/2015, Tòa án Tối cao Tajikistan cũng ra phán quyết cấm chính đảng hồi giáo duy nhất của nước này là đảng Phục hưng Hồi giáo Tajikistan hoạt động sau nhiều tháng xung đột bạo động mà chính phủ quy kết là do chủ nghĩa hồi giáo cực đoan gây ra. Quốc gia Trung Á có quy mô dân số 7,1 triệu người này thường xuyên phải đối mặt với tình cảnh đói nghèo và bất ổn kể từ khi độc lập. 

Hoài Thanh (Theo aljazeera)
Nga lên án âm mưu gây bất ổn Tajikistan
Nga lên án âm mưu gây bất ổn Tajikistan

Ngày 6/9, kênh truyền hình "Channel One" của Nga đưa tin Tổng thống Vladimir Putin đã điện đàm với người đồng cấp Tajikistan Emomali Rakhmon và gọi những vụ tấn công khủng bố gần đây tại Tajikistan là âm mưu gây bất ổn quốc gia này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN