Tài xế taxi 'chém' khách 400 euro/10km

Toà án hành chính Tiergarten ở Berlin ngày 9/1 đã buộc tội lừa đảo đối với một lái xe taxi khi tài xế này đã yêu cầu khách phải trả tới 400 euro cho một quãng đường chỉ khoảng 10 km.

Các công tố viên cho rằng trong suốt thời gian từ tháng 3/2012 đến 5/2013, tài xế 48 tuổi Talip M. thường hoạt động tại khu vực sân bay Tegel này đã đòi ít nhất 22 khách phải trả cước ở mức "cắt cổ".


Hàng năm có khoảng 6 triệu du khách tới thăm Berlin.


Trong số các nạn nhân của y có vị khách Mexico, người đã phải trả 400 euro cho một chặng đường chỉ 10 km. Nhận tiền rồi, tài xế này lại thả vị khách ngay trên phố, thay vì phải đỗ trước cổng khách sạn, và đưa cho vị khách hoá đơn chỉ 2,96 euro.


Ngoài ra, còn một phụ nữ phải trả 110 euro cho một quãng đường khoảng 10 km từ sân bay Tegel về trung tâm thành phố, trong khi một phụ nữ khác phải trả tới 196 euro vì có cả... vali. Một nạn nhân khác, một người đàn ông đến từ Anh, bị thả xuống đoạn khá xa khách sạn và phải trả 96 euro trong khi lẽ ra chỉ đáng giá khoảng 16 euro.


Tài xế này còn nhiều lần ngăn chặn khách du lịch chụp biển số taxi của y, đòi khách đưa thêm tiền do "chưa trả đủ", hay khăng khăng cho rằng tờ 100 euro mà khách đưa thực ra chỉ là 10 euro. Các nạn nhân của tài xế này hầu hết là du khách từ các nước Mexico, Argentina, Tây Ban Nha và Phần Lan.



Tin, ảnh: Mạnh Hùng


Nạn đốt xe... tiễn năm cũ tại Pháp
Nạn đốt xe... tiễn năm cũ tại Pháp

Theo số liệu do Bộ trưởng Nội vụ Pháp Manuel Valls công bố, đêm 31/12 vừa qua số xe ô tô bị những kẻ phá hoại theo chủ nghĩa Vandal đốt là 1067 chiếc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN