Tại sao dầu thô WTI có mức giá -37,63 USD/thùng?

Kết thúc phiên giao dịch ngày 20/4, giá dầu thô WTI (dầu ngọt nhẹ Tây Texas) sụt giảm tới 301% và rơi xuống mức giá -37,63 USD/thùng.

Chú thích ảnh
Một cơ sở khai thác dầu của Nga trên biển Caspi. Ảnh: AFP/TTXVN

Về lý thuyết, đây là lần đầu tiên trong lịch sử Sàn giao dịch New York xảy ra tình trạng người mua không những không mất tiền, mà còn nhận lại được hơn 37 USD trên mỗi thùng dầu đặt mua.

Quy luật cung cầu chi phối giá và cú lao dốc lịch sử của dầu WTI cũng không là ngoại lệ. Bất chấp OPEC+ hồi tuần trước đạt thỏa thuận cắt giảm 10% sản lượng, tương đương giảm 9,7 triệu thùng/ngày, khủng hoảng nguồn cung dầu mỏ chưa có dấu hiệu được cải thiện. Kinh tế thế giới gần ở trang thái “đóng băng”, các biện pháp đóng cửa, hạn chế đi lại nhằm đối phó với dịch COVID-19 đã khiến cầu dầu mỏ suy giảm mạnh, dẫn đến dư thừa khoảng 20 triệu thùng dầu/ngày trên thị trường bất chấp cắt giảm của OPEC+. 

Các kho chứa, tàu chở dầu công suất lớn đều đã ở trạng thái hết công suất. Điều tra của hãng tin Bloomberg ngày 21/4 cho biết nhiều nhà máy lọc dầu, công ty vận hành đường ống dẫn dầu tuyên bố chỉ tiếp nhận dầu nếu được khách hàng trả thêm tiền. Giá dầu nhập hàng ngày mà Enterprise Products Partners LP, một trong những công ty đường ống lớn nhất tại Mỹ, công bố ngày 20/4 đều ở mức giá âm. Tình trạng này cũng xảy ra tại một công ty vận hành đường ống khác là Plains All American Pipeline LP (Mỹ).

Tính trong 3 tuần qua, lượng dầu đổ về kho chứa tại Cushing, bang Oklahoma trung bình đạt 745.000 thùng/ngày, tương đương với lượng tiêu thụ của một quốc gia quy mô dân số trung bình ở châu Âu là Bỉ. Với tốc độ này, kho chứa Cushing - nơi chuyên thực hiện giao hàng vật chất cho các hợp đồng kỳ hạn với dầu WTI, sẽ đầy kín vào cuối tháng 5, điều chưa từng xảy ra.

Tuy nhiên, yếu tố cung-cầu sẽ không cắt nghĩa hết được mức giá âm xảy ra với dầu WTI trong phiên ngày 20/4. Tại thời điểm mức giá rớt xuống ngưỡng -37,63 USD/thùng, trong khi dầu WTI kỳ hạn tháng 6 vẫn được giao dịch trên mức 20 USD/thùng, còn dầu Brent biển Bắc kỳ hạn tháng 6 ở mức 27 USD/thùng, trước khi sút giảm xuống còn 25 USD/thùng thời điểm chốt phiên. Những quy định kỹ thuật của giao nhận hàng hóa phái sinh đã có tác động rất lớn trong trường hợp này, giải thích rõ hơn về mức chênh lệch giá giữa các kỳ giao hàng.

Về mặt thời điểm, hợp đồng dầu thô kỳ hạn tháng 5 sẽ đáo hạn trong ngày 21/4. Sau thời điểm này, những người nắm giữ vị thế mua (đã đặt mua) sẽ bắt buộc phải nhận dầu WTI vật chất. Tức là họ sẽ phải làm thủ tục để trước cuối tháng 5 đến kho chứa Cushing nhận dầu về, với mức tối thiểu là 1.000 thùng/1 lệnh mua.

Quy định này đã loại bỏ gần như tất cả những nhà đầu cơ cá nhân và tổ chức, kể cả các quỹ đầu tư chuyên nghiệp nhưng không có nhu cầu và năng lực nhận, chứa dầu vật chất. Không ai đặt mua và mang về thứ mà mình biết chắc chắn rằng không có nhu cầu sử dụng trên thực tế. Lệnh mua trong phiên giao dịch sát kỳ hạn chót kiểu này thường chỉ xuất hiện từ những người mua thực, đó là các hãng, cơ sở lọc dầu, vận tải hàng không. Nhưng cả những thực thể đó giờ cũng đang "bội thực" dầu và không có khả năng giải cứu thị trường. Tình trạng bán tháo xảy ra trong ngày 20/4 và thậm chí lan sang cả ngày 21/4, nên giá dầu xuống mức âm là điều có thể hiểu được. 

Chú thích ảnh
Giá xăng dầu được niêm yết tại trạm xăng ở Plano, Texas, Mỹ ngày 20/4/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Thủ phạm “đạp” giá dầu xuống mức -37,63 USD/thùng cũng đã bắt đầu được nhận diện. Đó là các Quỹ hoán đổi danh mục (ETF) lớn chuyên về giao dịch dầu thô và hàng hóa phái sinh. Trong đó, Quỹ Dầu Hoa Kỳ (United Oil Fund LP, mã chứng khoán USO) được xem là tác nhân chính gây ra cú lao dốc lịch sử của giá dầu.

Điều tra của Bloomberg cho thấy USO huy động được dòng tiền đầu tư lên đến hàng tỉ USD trong vài tuần gần đây. Chính USO nắm giữ khoảng 25% tổng hợp đồng giao nhận dầu WTI kỳ hạn tháng 5 và khi không có nhu cầu thực, USO không còn cách nào khác là bán tháo. 

Như vậy, giá dầu xuống mức -37,63 USD/thùng là tổng hợp của nhiều nguyên nhân: Chênh lệch cung-cầu, cơ chế vận hành của hợp đồng kỳ hạn và cả yếu tố kỹ thuật khi CME Group - đơn vị vận hàng Sàn Giao dịch Hàng hóa New York, công bố quyết định chưa có tiền lệ về cho phép giao dịch hàng hóa ở mức giá âm. Nó cho thấy một thực tế thị trường dầu mỏ đang ở vào giai đoạn bất ổn và còn lâu mới có thể hồi phục.

Sự cố này cũng phản ánh độ chân thực của thị trường dầu mỏ thời COVID-19. Đó là, một trong những hàng hóa quan trọng bậc nhất của thế giới đang dần mất đi ảnh hưởng, vị thế, khi tình trạng dư cung kéo dài đang nhấn chìm các kho chứa dầu, tàu chở dầu và đường ống dẫn dầu. Nhà phân tích kỳ cựu Ed Morse tại CitiGroup cho rằng cần coi biến cố ngày 20/4 là một lời cảnh báo cho thị trường tới đây nếu năng lực dự trữ dầu của thế giới tệ đi nhanh chóng. Không loại trừ dầu Brent biển Bắc kỳ hạn tháng 6 cũng sẽ lại có mức giá âm trong phiên giao dịch “áp chót” ngày 30/4.

Cú đổ vỡ này cũng khiến mọi quyết định của OPEC về cắt giảm sản lượng hay áp thuế nhập khẩu đối với dầu mỏ đều ít có giá trị. Theo Bob McNally, một nhà tư vấn và nghiên cứu về dầu mỏ, thực tế này có thể vẽ lại bản đồ quyền lực dầu mỏ và cơ chế vận hành ngành công nghiệp dầu mỏ toàn cầu. Các nước phụ thuộc nhiều vào dầu, từng được hưởng lợi lớn từ dầu mỏ trong 20 năm qua như Nga và Saudi Arabia sẽ phải chấp nhận ảnh hưởng suy giảm.

Việc sử dụng nguồn cung làm vũ khí để thao túng, khống chế giá dầu như trước đây sẽ không còn hiệu quả. Các tập đoàn dầu khí lớn của thế giới Exxon Mobil Corp., Royal Dutch Shell Plc sẽ phải thu hẹp kế hoạch kinh doanh, duy trì tiền mặt bằng mọi giá.

Còn ở tầm vĩ mô, giá dầu lao dốc sẽ phát đi làn sóng giảm phát cho nền kinh tế toàn cầu, gây thêm khó khăn cho các ngân hàng trung ương vốn đang nỗ lực giữ nhịp thở cho nền kinh tế bị dịch COVID-19 tàn phá nghiêm trọng.

Hoài Thanh (WSJ, Bloomberg, Oilprice)
Giá dầu 'lao đốc không phanh', nguy cơ phá sản hàng loạt trong ngành dầu mỏ           
Giá dầu 'lao đốc không phanh', nguy cơ phá sản hàng loạt trong ngành dầu mỏ           

Ngày 20/4 đã đi vào lịch sử thế giới khi giá dầu thô WTI của Mỹ lần đầu tiên đã giảm xuống mức âm 37,63 USD/thùng.               

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN