Tai nạn tàu hỏa tại Đài Loan (Trung Quốc): Người đứng đầu cơ quan giao thông từ chức

Ngày 15/4, chính quyền tại Đài Loan (Trung Quốc) cho biết đã chấp nhận đơn xin từ chức của ông Lin Chia-lung, người đứng đầu cơ quan giao thông của hòn đảo này, sau vụ tai nạn tàu hỏa nghiêm trọng hồi đầu tháng khiến 49 người thiệt mạng.

Chú thích ảnh
 Hiện trường vụ tai nạn tàu hỏa tại thành phố Hoa Liên, Đài Loan, Trung Quốc ngày 2/4/2021. Ảnh: THX/TTXVN

Vụ tai nạn xảy ra ngày 2/4 tại thành phố Hoa Liên khi đoàn tàu 8 toa chở đầy hành khách di chuyển từ Đài Bắc đến Đài Đông đâm vào một xe tải bảo trì đường sắt và trật đường ray, kéo theo một số toa văng ra ngoài. Vụ việc khiến 49 người thiệt mạng, hơn 200 người bị thương và đặt ra nhiều nghi vấn về những lỗ hổng trong quản lý an toàn giao thông.

Ngay sau vụ tai nạn, ông Lin Chia-lung đã nộp đơn xin từ chức. Tuy nhiên, chính quyền sở tại không chấp nhận lá đơn này, cho rằng ông cần tập trung vào công tác cứu hộ và điều tra. Ngày 14/4, người đứng đầu chính quyền tại Đài Loan Tô Trinh Xương đã chấp nhận đơn xin từ chức của ông Lin Chia-lung. Theo đó, ông Lin Chia-lung sẽ rời vị trí vào ngày 20/4, sau khi tham dự buổi tưởng niệm các nạn nhân trong vụ tai nạn.  

Tính đến nay, các công tố viên đã truy tố ít nhất 10 người, trong đó có các quan chức phụ trách đường sắt và nhà thầu. Hiện cơ quan chức năng cũng đang tạm giữ người lái xe tải để phục vụ công tác điều tra.

Ngọc Hà (TTXVN)
Vụ tai nạn tàu tại Đài Loan, Trung Quốc: Lãnh đạo ngành giao thông cam kết chịu trách nhiệm
Vụ tai nạn tàu tại Đài Loan, Trung Quốc: Lãnh đạo ngành giao thông cam kết chịu trách nhiệm

Ngày 4/4, người đứng đầu cơ quan giao thông vùng lãnh thổ Đài Loan (Trung Quốc) cho biết sẽ chịu trách nhiệm trong vụ tàu trật đường ray khiến trên 50 người thiệt mạng xảy ra 2 ngày trước đó.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN