Tai nạn nghiêm trọng tại nhiều nước châu Mỹ

Ít nhất 8 người thiệt mạng, trong đó có 1 trẻ sơ sinh, và 10 người bị thương trong một vụ tai nạn xe khách thảm khốc trên quốc lộ Siglo 21 tại bang Michoacan miền Tây Mexico.

Giới chức địa phương cho biết tai nạn xảy ra sáng 31/8 (giờ địa phương) khi một xe tải và một xe hơi loại nhỏ đâm vào nhau trên đoạn quốc lộ đi qua thị trấn Cuatro Caminos. Theo điều tra ban đầu, nguyên nhân của vụ tai nạn là do vượt quá tốc độ cho phép. Nhiều nạn nhân bị thương được đưa vào bệnh viện đang trong tình trạng nguy kịch.

Trước đó, một tai nạn lật xe khách đã xảy ra tại miền Tây Nam Bolivia, cướp đi sinh mạng của 9 người và làm 24 người bị thương, chủ yếu là khách du lịch người ngước ngoài. Cảnh sát cho biết tai nạn xảy ra lúc rạng sáng, khi chiếc xe đang trên đường trở về một điểm du lịch nổi tiếng của Bolivia. Vào thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe có khoảng 35 du khách chủ yếu đến từ Ai Cập, Italy, Brazil, Đức và Chile; tuy nhiên chưa rõ quốc tịch cụ thể của các nạn nhân.

Lính cứu hỏa dọn dẹp hiện trường vụ sập nhà chung cư tại Rosny-sous-Bois, phía đông Paris ngày 31/8. Ảnh: AFP-TTXVN


Trong khi đó, sáng 31/8, một vụ rơi máy bay cỡ nhỏ ở phía Bắc thủ phủ Denver, bang Colorado, Mỹ đã khiến toàn bộ 5 người trên máy bay thiệt mạng. Theo giới chức, chiếc máy bay gặp sự cố khi ở cách đường băng chỉ vài trăm mét song chưa rõ phương tiện này đang chuẩn bị cất cánh hay hạ cánh. Nguyên nhân vụ tai nạn vẫn đang được điều tra làm rõ.

Cùng ngày, cảnh sát Mexico cho biết một vụ nổ đã xảy ra tại một ký túc xá tập thể đã khiến một phụ nữ thiệt mạng và 5 người khác bị thương. Theo điều tra của cảnh sát, nguyên nhân vụ tai nạn nhiều khả năng là do khí ga.

* Số nạn nhân tử vong trong vụ nổ sập nhà chung cư ở ngoại ô thủ đô Paris (Pháp) ngày 31/8 đã tăng lên 6 người, trong đó có 3 trẻ em. Công tác tìm kiếm người mất tích sẽ kéo dài thêm 24 giờ nữa do còn nhiều nạn nhân chưa được tìm thấy.

Lực lượng cứu hỏa cho biết có 11 người đã bị thương trong vụ nổ, trong đó, 4 người đang trong tình trạng nguy kịch. Theo các nhân chứng, vụ nổ xảy ra vào lúc 7 giờ sáng (giờ địa phương) gây ra chấn động lớn trong phạm vi 100 mét xung quanh. Ngay sau khi xảy ra tai nạn, Bộ trưởng Nội vụ Pháp Bernard Cazeneuve đã tới hiện trường và cho biết nguyên nhân vụ nổ chưa được xác định, song có thể do rò rỉ khí đốt.


TTXVN/Tin tức

Sập chung cư tại Paris, 12 người thương vong
Sập chung cư tại Paris, 12 người thương vong

Sáng 31/8, cơ quan cứu hộ khẩn cấp địa phương cho biết một tòa nhà chung cư 4 tầng ở ngoại ô Paris của Pháp đã bị sập sau một vụ nổ, làm 1 em nhỏ thiệt mạng và 11 người bị thương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN