Tai nạn máy bay thảm khốc, 29 người thiệt mạng

Một máy bay chở khách của Nga đã rơi xuống vùng Tyumen thuộc Siberia vào sáng sớm hôm nay, 2/4 (giờ địa phương). Tổng số 43 người đi trên máy bay ATR-72 bị nạn sáng cùng ngày, gồm 4 thành viên phi hành đoàn và 39 hành khách, đã có 14 người may mắn sống sót và 29 người thiệt mạng.

Một chiếc ATR-72 của Utair. Ảnh Internet.


Chiếc máy bay ATR-72 của hãng hàng không Utair gặp nạn cách thành phố Tyumen 30 km khi mới cất cánh. Phi cơ này sau khi rơi đã vỡ thành nhiều mảnh và bốc cháy. Các nỗ lực cứu hộ đã được triển khai tại hiện trường, nhưng mới chỉ có 11 thi thể nạn nhân được tìm thấy.

Số nạn nhân tử nạn giảm mạnh so với thông báo ban đầu của giới chức địa phương. Trước đó, giới chức địa phương thông báo, có 41 người đi trên chuyến bay này thiệt mạng.

Máy bay ATR-72 gặp nạn thuộc sở hữu Hãng Hàng không Nga UTair, cất cánh từ sân bay Roshino ở Tyumen đi Surgut, đều thuộc Siberia vào 7 giờ 50 giờ địa phương (8 giờ 50 giờ Hà Nội) và ngay lập tức đã mất liên lạc. Nó đã bốc cháy và rơi xuống một địa điểm cách sân bay Roshino khoảng 30-35 km, vỡ thành ba mảnh. Trong số 14 người sống sót có 5 người trong tình trạng nguy kịch.

Ngay lập tức, Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga đã huy động gần 250 nhân viên cứu nạn và y tế địa phương cùng hơn 100 phương tiện kỹ thuật đến hiện trường để giúp đỡ các nạn nhân và khắc phục hậu quả vụ tai nạn này, đồng thời đã phái 3 máy bay cùng các nhân viên cứu hộ và thiết bị y tế hiện đại từ Mátxcơva tới Tiumen. Hai "hộp đen" trên máy bay ATR-72 đã được tìm thấy. Phía Nga đã thành lập Uỷ ban điều tra đặc biệt để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn này.


ATR-72 là loại máy bay chở khách tầm trung sử dụng hai động cơ tuốc-bin cánh quạt, với sức chứa tối đa 74 người và được điều khiển bởi hai phi công.


T.H

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN