Tai nạn máy bay ở Nga: 44 người tử nạn

44 người đã thiệt mạng sau khi một máy bay Yak-42 của Nga chở các thành viên đội khúc côn cầu Lokomotiv gặp nạn gần sân bay ở ngoại ô thành phố Yaroslavl ở miền trung nước Nga hôm 7/9. Đây là một trong những vụ tai nạn nghiêm trọng nhất xảy ra với một đội thể thao.


Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: AFP-TTXVN


Tân Hoa xã dẫn nguồn tin từ cơ quan hàng không Nga cho biết, chiếc Yak-42 chở các thành viên đội khúc côn cầu của thành phố Yaroslavl đến tham gia một trận thi đấu ở thủ đô Minxcơ của Bêlarút đã bất ngờ gặp nạn lúc 19 giờ (giờ Việt Nam).

Hãng thông tấn Interfax của Nga dẫn lời một cảnh sát cho biết: “Số liệu mới nhất cho thấy có tất cả 45 người trên máy bay, bao gồm 37 hành khách và 8 phi hành đoàn. 44 người đã thiệt mạng và chỉ duy nhất một người còn sống sót”.

Theo thông tin ban đầu, nguyên nhân của vụ tai nạn có thể là lỗi của phi công hoặc lỗi thiết bị xảy ra trong khi cất cánh khiến máy bay nghiêng về bên trái và đâm vào một cột báo hiệu ở bên ngoài đường băng rồi lao ra gần bờ sông Volga.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, Thủ tướng Nga Putin đã chỉ thị cho Bộ trưởng Giao thông Igor Levitin đến hiện trường để giải quyết sự cố, trong khi công tác cứu hộ đã được khẩn trương triển khai. Công tác điều tra nguyên nhân tai nạn vẫn đang được tiến hành.

Hải An

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN