Tai nạn giao thông làm nhiều người chết tại Pakistan và Ấn Độ

Ít nhất 7 người chết và 2 người khác bị thương trong tai nạn giao thông ngày 29/10 tại tỉnh Balochistan ở Tây Nam Pakistan.

Cảnh sát cho biết vụ tai nạn xảy ra khi tài xế mất kiểm soát khi chạy quá tốc độ và đâm vào một chiếc xe khác đi theo chiều ngược lại.

Tai nạn giao thông thường xuyên xảy ra tại Pakistan chủ yếu do đường sá được bảo dưỡng kém, vi phạm các quy định an toàn giao thông và lái xe cẩu thả.

Theo Văn phòng Thống kê Pakistan, khoảng 9.000 vụ tai nạn giao thông được báo cáo mỗi năm kể từ năm 2011 tại nước này làm hơn 4.500 người thiệt mạng trung bình mỗi năm.

Cảnh sát giao thông cho biết 90% các vụ tai nạn ở Pakistan hoàn toàn là do lỗi của con người.

Cùng ngày, ít nhất 9 người thiệt mạng và 30 người bị thương trong vụ tai nạn giao thông ở bang Karnataka miền Nam Ấn Độ.

Cảnh sát cho biết vụ tai nạn xảy ra khi một chiếc xe chở khoảng 40 người đâm vào một chiếc cây ven đường.

Chiếc xe chở quá tải và đi với tốc độ cao. Tai nạn xảy ra khi người lái xe mất kiểm soát và đâm vào cây trong bóng tối. Cảnh sát cho biết đang điều tra vụ việc.

Ấn Độ có số người chết vì tai nạn giao thông cao nhất trên thế giới. Tai nạn giao thông thường xảy ra do ý thức lái xe kém hoặc xe cộ và đường sá không được bảo dưỡng thường xuyên.

TTXVN/Báo Tin Tức
Tai nạn giao thông thảm khốc khiến hàng chục người thương vong tại Nepal
Tai nạn giao thông thảm khốc khiến hàng chục người thương vong tại Nepal

Đã có ít nhất 19 người thiệt mạng và gần 20 người bị thương cùng nhiều người mất tích trong vụ tai nạn giao thông thảm khốc xảy ra sáng 28/10 tại miền Trung Nepal.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN