Tác động từ bầu cử giữa kỳ Mỹ tới lập trường về Trung Quốc của Tổng thống Biden

Các nhà quan sát Trung Quốc đánh giá Tổng thống Mỹ Joe Biden có thể đối mặt với áp lực phải giữ lập trường cứng rắn với Trung Quốc trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ diễn ra vào năm 2022.

Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu tại một sự kiện. Ảnh: AP

Bước lùi của đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử tại tiểu bang vào tháng 11 có thể tăng cường áp lực chính sách đối ngoại lên Tổng thống Joe Biden. Thất bại đáng chú ý của đảng Dân chủ là tại Virginia khi thành viên đảng Cộng hòa Glenn Youngkin đánh bại ông Terry McAuliffe trong cuộc đua giành vị trí thống đốc.

Học giả Lu Xiang tại Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Trung Quốc đánh giá: “Kết quả cuộc bầu cử là khó khăn đáng kể với đảng Dân chủ. Có khả năng Tổng thống Biden sẽ đưa ra thêm nhiều chính sách hỗn loạn khi đảng Dân chủ suy yếu”.

Các nhà quan sát Trung Quốc nhận định rằng áp lực kinh tế và dịch COVID-19 có thể ây ảnh hưởng đến kết quả bầu cử. Tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (Hong Kong, Trung Quốc) dẫn lời học giả Lu Xiang nói: “Dưới thời chính quyền cựu Tổng thống Donald Trump, số người tử vong vì COVID-19 là khoảng 400.000. Nhưng nay số trường hợp tử vong vì COVID-19 tại Mỹ đã tăng lên 750.000 trường hợp”.

Giáo sư Diao Daming tại Đại học Nhân dân Trung Quốc trích dẫn dữ liệu kinh tế quý 3 của Mỹ với tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) chỉ đạt 2%, khá khiêm tốn so với mức 6,7% của quý trước và nói: “Tình huống đang có nhiều khó khăn cho đảng Dân chủ và kết quả sẽ liên quan đến bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ trong năm 2022”.

Các nhà quan sát cũng nhận định rằng ngoài các vấn đề trong nước, chính quyền Tổng thống Biden cũng chịu áp lực từ nhiều phía để có lập trường cứng rắn hơn với Trung Quốc.

Giáo sư Diao Daming cho rằng cần theo dõi liệu Tổng thống Biden có cứng rắn hơn trong quan điểm với Trung Quốc trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ trong năm tới hay không.

Trong khi đó, Giáo sư Shi Yinhong tại Đại học Nhân dân Trung Quốc dự đoán rằng Nhà Trắng vẫn duy trì quan điểm cứng rắn.

Hà Linh/Báo Tin tức
8 người chết, trên 300 người bị thương tại lễ hội âm nhạc Mỹ
8 người chết, trên 300 người bị thương tại lễ hội âm nhạc Mỹ

8 người đã thiệt mạng và hàng trăm người bị thương trong buổi mở màn lễ hội âm nhạc Astroworld tại Houston, Texas (Mỹ) tối 5/11 (giờ địa phương).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN