Syria tiêu diệt thủ lĩnh khủng bố

Quân đội Syria ngày 2/10 đã tiêu diệt thủ lĩnh của nhóm phiến quân có liên hệ với mạng lưới khủng bố al-Queda tại khu vực miền nam nước này.

Quân đội Syria tấn công phiến quân ngày 2/10. Ảnh: Farsnews.


Malik Younis aL-Zaabi cầm đầu nhóm khủng bố Ektihaam thuộc tổ chức al-Nusra đã thiệt mạng trong một cuộc đụng độ với quân đội Syria tại tỉnh Daraa, tờ al-Alam cho biết.

Quân đội nước này cũng đã phá hủy nơi ẩn náu của các nhóm vũ trang gần thị trấn Tadmor, Homs. Vài tên khủng bố đã bị tiêu diệt trong cuộc tấn công trên. Theo báo cáo, 2 dân thường đã bị thiệt mạng khi lực lượng nổi dậy nã đạn cối vào  thị trấn al-Hwash cũng thuộc thành phố này.(Xem xe tăng Syria tấn công phiến quân)

Cùng ngày, hãng tin Farsnews cho biết phiến quân của nhóm Nhà nước Hồi giáo Iraq và vùng Cận Đông (ISIL) và Lữ đoàn Northern Storm đã đấu súng với nhau bằng vũ khí hạng nặng tại khu vực biên giới Syria, gần Thổ Nhĩ Kỳ.

Trong vụ đấu súng trên, ISIL đã chiếm được một số vị trí quan trọng và bắn chết hàng chục phiến quân của Lữ đoàn Northern Storm khiến lực lượng này phải liên lạc khẩn cấp với các nhóm phiến quân khác là Al-Towhid và Mohammad Brigades cầu chi viện.

Gần đây, hai nhóm phiến quân này liên tục đụng độ với nhau nhằm giành quyền kiểm soát thị trấn Afrin, một khu vực quan trọng làm bàn đạp tấn cống vào Aleppo.


CT (Theo SANA/Farsnews)

Chuyên gia quốc tế bắt đầu liệt kê vũ khí hóa học Syria
Chuyên gia quốc tế bắt đầu liệt kê vũ khí hóa học Syria

Ngày 2/10, nhóm chuyên gia quốc tế về giải giáp vũ khí hóa học đã bắt đầu sứ mệnh liệt kê kho vũ khí hóa học của Syria theo một thỏa thuận dự kiến sẽ tiêu hủy các vũ khí này trước giữa năm 2014.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN