Syria tiêu diệt thủ lĩnh hàng đầu của phiến quân tại Damascus

Quân đội Syria ngày 22/9 đã tấn công và phá hủy các căn cứ quân sự của lực lượng đối lập ở miền nam Syria, tiêu diệt hàng chục phiến quân, trong đó có một tên trùm khủng bố khét tiếng.

Thủ lĩnh một nhóm phiến quân bị quân đội Syria tiêu diệt. Ảnh: Farsnews.


Ahmed Al- Bari Hamd, thủ lĩnh của nhóm phiến quân Katiba Omar Al - Farouq, đã bị giết chết tại thị trấn Al- Qalamoun, Damascus.

Tổ chức khủng bố Omar Al – Farouq được Sheikh Abu Bari thành lập từ việc tập hợp một vài nhóm khủng bố khác.

Thủ lĩnh của tổ chức này bị tiêu diệt trong bối cảnh quân đội Syria tăng cường các cuộc tấn công quy mô lớn nhằm tiêu diệt tận gốc các phần tử khủng bố.

Cùng ngày, quân đội Syria cũng đã tiến hành các chiến dịch tấn công vào sào huyệt của lực lượng phiến quân tại Idlib, phía bắc Syria và đã tiêu diệt được 30 tên.

Trong khi đó, một nguồn tin quân sự nói với hãng tin SANA 6 xe tải chở đầy vũ khí và đạn dược, trong đó có cả súng máy hạng nặng đã bị phá hủy tại làng al- Taiba và hàng chục kẻ khủng bố đã thiệt mạng ở khu vực nông thông Palmyra.

Nguồn tin trên nói thêm rằng một đơn vị của quân đội Syria cũng đã tiêu diệt một nhóm phiến quân trên một chiếc du thuyền chở đầy vũ khí trên hồ al- Rastan.


CT (Theo Farsnews/SANA)
Đại sứ quán Nga tại Syria hoạt động trở lại
Đại sứ quán Nga tại Syria hoạt động trở lại

Các nhân viên của Đại sứ quán Nga bị pháo kích tại Damascus đã làm việc trở lại trong ngày 23/9.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN