Syria: Phe đối lập tố quân chính phủ tấn công vũ khí hóa học

Rạng sáng ngày 14/1, một số nhà hoạt động có liên hệ với phe đối lập Syria lên tiếng tố cáo quân đội chính phủ đã tấn công bằng vũ khí hóa học, làm chết 3 người.

Facebook đăng hình ảnh một người được cho là nạn nhân trong vụ tấn công


Báo cáo không đề cập đến thời gian cụ thể, nhưng được đề là “Tin nóng” (Breaking News), cho thấy nhiều khả năng vụ việc được cho là xảy ra cuối ngày 13, hoặc sáng sớm ngày 14/1.

Các bức ảnh và băng video lan truyền trên mạng xã hội Facebook, Twitter truyền tải hình ảnh của những người được xem là nạn nhân tại một bệnh viện ở thị trấn Daraya, gần thủ đô Damascus. Số này đang thở bằng mặt nạ ôxy, có biểu hiện thở co thắt.

Ngay sau khi thông tin này xuất hiện, trên tài khoản Twitter đề tên Ahmed Jarba - Chủ tịch Liên minh dân tộc Syria (SNC), xuất hiện lời bình luận “Hôm trước ném bom, nay thì lại giết hại dân thường bằng khí độc”.

Hiện chưa có một nguồn tin độc lập nào có thể kiểm chứng tuyên bố trên. Nhưng nếu vụ việc có thật, thì đây sẽ là một bước leo thang mới trong cuộc nội chiến vốn đã quá khốc liệt ở quốc gia Trung Đông này.


HT (HuffingtonPost)

Mỹ chính thức loại bỏ khả năng can thiệp quân sự vào Syria
Mỹ chính thức loại bỏ khả năng can thiệp quân sự vào Syria

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã chính thức loại bỏ khả năng mở một cuộc tấn công quân sự từ bên ngoài vào Syria để giải quyết cuộc xung đột đẫm máu tại quốc gia Trung Đông này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN