Syria: Người đã chết giết người đang sống

Một căn bệnh làm hoại tử da thịt gây chết người đang lây lan nhanh ở Syria.

Người dân trên một đường phố ở Damascus.

Bệnh Leishmania, còn gọi là nhiệt đen, đã tấn công nhiều người dân. Nguyên nhân do các tay súng khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã bỏ mặc không chôn cất xác đồng bọn. Ký sinh trùng từ các xác chết thối rữa tiếp tục tồn tại trong côn trùng.

Theo tờ The Sun, căn bệnh này ảnh hưởng nhiều nhất ở các khu vực đang diễn ra chiến sự. Tình hình càng trầm trọng trong điều kiện hệ thống y tế Syria bị tàn phá.

Leishmaniasis một loại ký sinh trùng đơn bào gây ra căn bệnh nhiệt đen (Leishmania) - loại bệnh được truyền từ động vật sang người, chủ yếu là vết đốt của loài muỗi cát. Những phương thuốc hiện đang được áp dụng chữa trị căn bệnh này bao gồm liệu pháp hóa học trị liệu đều quá đắt đỏ và độc hại cho bệnh nhân. Mỗi năm, Leishmania cướp đi sinh mạng của khoảng 30.000 người.

Theo Sputnik
Châu Âu chìm trong những căn bệnh khủng khiếp
Châu Âu chìm trong những căn bệnh khủng khiếp

Thông qua Italy, những phần còn lại của châu Âu có thể lây từ các di dân những căn bệnh truyền nhiễm tưởng chừng đã bị quên lãng trong thế kỷ trước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN