Toàn cảnh một phiên họp của OIC. Ảnh minh hoạ: AFP/TTXVN
Theo hãng thông tấn Thổ Nhĩ Kỳ Anadolu, Bộ Ngoại giao Syria tuyên bố: "Quyết định này là một bước quan trọng giúp Syria trở lại với cộng đồng khu vực và quốc tế như một quốc gia tự do và công bằng". Tuyên bố của Bộ này khẳng định cam kết của Syria đối với "các nguyên tắc của OIC, bao gồm hợp tác, công lý và nhân phẩm".
Bộ Ngoại giao Syria cũng bày tỏ sẵn sàng "hợp tác chặt chẽ với các nước anh em trong thế giới Hồi giáo để tái thiết Syria và củng cố khu vực dựa trên các giá trị chung về công lý, hòa bình và hợp tác”.
Ngoài ra, Syria nhấn mạnh khát vọng xây dựng một tương lai nơi người dân Syria có thể lấy lại vị thế xứng đáng trên trường quốc tế, đóng góp vào một thế giới Hồi giáo mạnh mẽ và đoàn kết hơn.
Trước đó cùng ngày, OIC thông báo tổ chức này đã khôi phục tư cách thành viên của Syria. Quyết định trên được đưa ra trong cuộc họp bất thường của Hội đồng Bộ trưởng Ngoại giao OIC, tổ chức tại Jeddah ngày 7/3, để thảo luận về cuộc tấn công đang diễn ra của Israel nhằm vào người dân Palestine và các kế hoạch sáp nhập và ép buộc người dân Gaza ra khỏi vùng đất lịch sử của mình.
Tuyên bố cho biết quyết định này được đưa ra theo yêu cầu của Syria và các biện pháp cần thiết sẽ được thực hiện để thực thi quyết định. Theo các nguồn tin ngoại giao, sáng kiến của Thổ Nhĩ Kỳ cùng với yêu cầu của Saudi Arabia, Palestine và Iran đã mở đường cho sự trở lại của Damascus vào tổ chức này.
Tháng 6/2012, Ủy ban điều hành cấp Bộ trưởng của OIC đã tổ chức cuộc họp bất thường tại Jeddah để thảo luận về tình hình Syria và đề xuất đình chỉ tư cách thành viên của nước này, trong bối cảnh bạo lực nhằm vào dân thường gia tăng.
Sau đó, tại Hội nghị thượng đỉnh bất thường lần thứ 4 của OIC diễn ra ở Mecca vào ngày 14-15/8/2012, quyết định đình chỉ tư cách thành viên của Syria chính thức có hiệu lực.
Tổng thống Assad, người đã lãnh đạo Syria trong gần 25 năm, rời sang Nga vào ngày 8/12/2024, đánh dấu sự kết thúc của chính phủ đảng Baath, lực lượng cầm quyền từ năm 1963.
Ông Ahmed al-Sharaa, lãnh đạo lực lượng đối lập, đã được tuyên bố là tổng thống lâm thời của Syria hôm 29/1.