Syria cáo buộc Mỹ tái huấn luyện tàn quân khủng bố IS

Ngày 30/9, Chính phủ Syria cáo buộc Mỹ đang tái huấn luyện tàn quân của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại nước này.

Chú thích ảnh
Căn cứ quân sự Al-Tanf của Mỹ tại Syria. Ảnh: Inside Syria Media Center

Phát biểu với báo giới, Ngoại trưởng Syria Walid Muallem tuyên bố Mỹ đang tập hợp và tái huấn luyện các tay súng IS tại căn cứ Al-Tanf ở Syria, đồng thời cũng nhấn mạnh hành động này của Washington là nỗ lực vô vọng.

Trả lời phỏng vấn kênh RT, Ngoại trưởng Muallem nêu rõ: "Thông tin của chúng tôi cho thấy rằng họ đang tái tập hợp các tàn quân IS ở căn cứ này và tiến hành huấn luyện để chống lại quân đội Syria”. Theo ông Muallem, Mỹ đang nỗ lực vô ích và đây là hành động gây hấn.

Căn cứ Al-Tanf và hoạt động của căn cứ này trước đó đã nhiều lần khiến giới quân sự Nga quan ngại. Có thông tin cho biết dưới sự chỉ đạo của các chuyên gia huấn luyện người Mỹ, căn cứ Al-Tanf được bí mật dùng làm nơi đào tạo chiến binh nổi dậy và sau đó mở các cuộc tấn công chống lại chính quyền Syria.

Mỹ chưa có phản ứng gì trước cáo buộc nói trên.

Thanh Tuấn/Báo Tin tức
Tiết lộ số tiền khủng Syria trả để sở hữu S-300, hiện đã 'nổi' trong tài khoản Nga
Tiết lộ số tiền khủng Syria trả để sở hữu S-300, hiện đã 'nổi' trong tài khoản Nga

Số tiền khổng lồ này thực ra đã được chuyển tới các ngân hàng Nga từ vài năm trước, nhưng chỉ mới "nổi" trong tài khoản của Nga khi hệ thống S-300 được gấp rút chuyển giao cho Damascus.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN