Sứa ồ ạt xâm nhập nhà máy điện hạt nhân Pháp cùng một ngày trong suốt 2 năm

Cuộc xâm lấn của sứa là sự cố mới nhất trong một loạt sự việc do biến đổi khí hậu gây ra, ảnh hưởng đến nhiều lò phản ứng hạt nhân của Pháp trong mùa hè này.

Chú thích ảnh
Nhà máy điện hạt nhân Gravelines. Ảnh: Wikimedia Commons

Tại nhà máy điện hạt nhân Gravelines ở miền Bắc nước Pháp, ngày 11/8 đang dần trở thành ngày diễn ra các cuộc “xâm lược” từ sứa.

Vào ngày 11/8/2025, các lò phản ứng của nhà máy điện hạt nhân Gravelines đã phải tạm dừng hoạt động do sứa “xâm lăng”. Đến ngày 11/8 năm nay, Tập Đoàn Điện Lực Pháp (EDF) một lần nữa phải ngừng vận hành một số hạng mục của nhà máy điện hạt nhân Gravelines khi vài chục tấn sứa làm tắc các hệ thống bơm.

EDF cho biết: “Các lực lượng tại hiện trường đã được huy động tối đa để bảo đảm an toàn cho nhà máy và khôi phục kết nối các lò phản ứng với lưới điện quốc gia”. EDF bổ sung rằng hiện có ba tàu đánh cá liên tục tuần tra ngoài khơi nhà máy điện hạt nhân Gravelines để đánh bắt phòng ngừa 24/7.

Các nhà máy điện hạt nhân thường được xây dựng gần sông hoặc dọc theo bờ biển để tận dụng nguồn nước tại chỗ làm mát lò phản ứng. Tuy nhiên, trong mùa hè năm nay, một số lượng kỷ lục các nhà máy tại Pháp đã buộc phải tạm ngừng hoạt động do các đợt nắng nóng và hạn hán ảnh hưởng đến nguồn cung cấp nước.

Nhiệt độ nước biển tăng cao khiến các đàn sứa xuất hiện ngày càng nhiều dọc theo bờ biển Pháp trong những năm gần đây. Sự hiện diện của chúng có thể cản trở khả năng lấy nước biển của nhà máy điện hạt nhân. Sau sự cố vào năm ngoái tại nhà máy điện hạt nhân Gravelines, EDF đã lắp đặt hệ thống camera và huy động tàu cá để theo dõi tình hình.

Mặc dù các tàu đã ngăn chặn được lượng lớn sứa tràn vào trong hai ngày 8 và 9/8, nhưng cuối cùng chúng đã bị quá tải khi đàn sứa tăng từ mức khoảng 100 kg lên tới vài chục tấn.

Giáo sư Erica Hendy tại Đại học Bristol (Anh) lý giải rằng các ống hút của nhà máy điện hạt nhân có lưới chắn để ngăn mảnh vụn và sinh vật biển đi vào vào hệ thống làm mát, nhưng các đàn sứa lớn có thể tự chặn các lưới chắn này. Ngoài ra, sứa chết có thể hóa lỏng thành dạng gel và lọt qua các tấm lưới chắn, kéo theo các vấn đề nghiêm trọng hơn.

Sứa có 95% là nước, nhưng khi tụ tập thành đàn lớn, chúng có thể gây ra vấn đề nhức nhối cho các nhà máy điện hạt nhân bởi có thể làm tắc nghẽn hệ thống làm mát.

Theo Viện Nghiên cứu Động vật Không xương sống Đại dương, vấn đề sứa và gián đoạn sản xuất điện vẫn là thách thức toàn cầu, do sự bùng nổ của sứa diễn ra thường xuyên và lan rộng bởi các yếu tố như đánh bắt quá mức, biến đổi khí hậu.

Đã có nhiều trường hợp các nhà máy điện hạt nhân trên toàn cầu trở thành nạn nhân của đàn sứa. Chỉ riêng năm 2011, sứa đã gây ra tình trạng tạm ngưng hoạt động tại các nhà máy ở Israel, Nhật Bản và Scotland. Năm 2013, cuộc “xâm lược” của sứa đã làm tê liệt một lò phản ứng ở Thụy Điển.

Hà Linh/Báo Tin tức và Dân tộc
Quân đội Romania cho nổ mìn trên sông để cứu nhà máy điện hạt nhân
Quân đội Romania cho nổ mìn trên sông để cứu nhà máy điện hạt nhân

Hải quân Romania đã thực hiện một vụ nổ có kiểm soát nhằm chuyển hướng lượng lớn nước về nhà máy điện hạt nhân Cernavoda, qua đó hỗ trợ làm mát cơ sở năng lượng này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN