Sự cố trên máy bay của Jet Airways, hàng chục người bị thương

Đã có hơn 30 hành khách bị thương, chảy máu mũi và tai do áp suất không khí trong khoang hành khách trên máy bay giảm đột ngột.

Chú thích ảnh
Máy bay của Hãng hàng không Jet Airways hạ cánh tại Mumbai, Ấn Độ ngày 20/9/2017. Ảnh: AFP/TTXVN

Vụ việc xảy ra ngày 20/9 trên máy bay Boeing 737 của Hãng hàng không tư nhân Jet Airways khi máy bay này đang trên đường từ  thành phố Mumbai tới bang Rajasthan, miền Tây Ấn Độ.

Theo Cục trưởng Cục Hàng không dân dụng Ấn Độ, ông Lalit Gupta, trong quá trình bay, các nhân viên phi hành đoàn đã quên không cài đặt chế độ duy trì áp suất không khí, khiến cho áp suất không khí trong khoang hành khách giảm đột ngột.

Hơn 30 trong tổng số 166 hành khách trên máy bay đã có triệu chứng chảy máy mũi và tai, một số người báo cáo hiện tượng đau đầu. Máy bay đã buộc phải quay lại sân bay ở Mumbai để sơ cứu các hành khách. Ngay sau sự việc trên, đại diện Jet Airways đã bày tỏ sự lấy làm tiếc và cho biết đã đình chỉ công tác của các nhân viên phi hành đoàn để phục vụ công tác điều tra.

Cũng theo các quan chức hàng không của Ấn Độ, Bộ Hàng không dân dụng của nước này đã yêu cầu cơ quan điều tra tai nạn máy bay tiến hành điều tra sự cố đáng tiếc nói trên.

 

Văn Khoa (TTXVN)
Nhật Bản yêu cầu quân đội Mỹ không tái diễn sự cố máy bay
Nhật Bản yêu cầu quân đội Mỹ không tái diễn sự cố máy bay

Theo phóng viên TTXVN tại Nhật Bản, ngày 13/12, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nhật Bản Yamamoto Tomohiro đã yêu cầu lực lượng Mỹ tại Nhật Bản kiểm tra độ an toàn của máy bay trực thăng vận tải CH-53E và kiểm soát chặt chẽ hoạt động của loại máy bay này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN