Sự cố tàu điện tại Nhật khiến 1.500 hành khách mắc kẹt, trên 150.000 người bị ảnh hưởng

Ngày 6/8, các dịch vụ tàu điện tuyến Tokaido đã được khôi phục sau khi bị gián đoạn từ đêm 5/8 vì một đoàn tàu JR gặp sự cố lao vào cột điện ở gần thủ đô Tokyo, khiến khoảng 1.500 hành khách bị mắc kẹt trong hơn 2 giờ đồng hồ. Người lái tàu và 3 hành khách bị thương nhẹ trong khi một số hành khách khác bị sốc nhiệt hoặc khó thở do mắc kẹt quá lâu bên trong tàu.

Chú thích ảnh
Một đoàn tàu bị trật đường ray ở Tokyo, Nhật Bản. Ảnh minh họa: Kyodo/TTXVN

Đây là tàu được huy động tạm thời để phục vụ nhu cầu đi lại tăng cao trong thời gian diễn ra lễ hội pháo hoa ở địa phương.

Cảnh sát Nhật Bản và người phát ngôn Công ty đường sắt Đông Nhật Bản cho biết vào khoảng 21h45 ngày 5/8, tàu JR đâm vào một cột điện nằm vắt qua đường ray ở đoạn giữa hai nhà ga Fujisawa và Ofuna, thuộc tỉnh Kanagawa. Vụ tai nạn đã khiến phần kính của buồng lái tàu hư hại nặng.

Trong điều kiện nắng nóng bao trùm toàn Nhật Bản, ban đầu các hành khách được yêu cầu ở bên trong tàu để đảm bảo an toàn. Sau đó, họ được các nhân viên hướng dẫn đi bộ tới ga Ofuna. Một hành khách cho biết điều hòa trên tàu không hoạt động. Một số người đã bị sốc nhiệt và được đưa tới bệnh viện.

Tai nạn khiến các dịch vụ đường sắt khác bị gián đoạn, ảnh hưởng lịch trình đi lại của khoảng 150.000 người. Tuy nhiên, các dịch vụ đã được nối lại vào khoảng 8h sáng 6/8.

Hiện công ty đường sắt Đông Nhật Bản đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Lê Ánh (TTXVN)
Sập trần tại trường học ở Trung Quốc, ít nhất 10 người mắc kẹt
Sập trần tại trường học ở Trung Quốc, ít nhất 10 người mắc kẹt

Theo Tân Hoa xã, ít nhất 10 người được cho là bị mắc kẹt sau khi trần của phòng tập thể dục tại một trường học bị sập vào khoảng 16h ngày 23/7 tại thành phố Tề Tề Cáp Nhĩ, tỉnh Hắc Long Giang, Đông Bắc Trung Quốc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN