Sri Lanka sẵn sàng điều tàu tới Biển Đỏ để bảo vệ tàu hàng

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Á ngày 8/1, Hải quân Sri Lanka cho biết lực lượng này sẵn sàng triển khai tàu chiến tới Biển Đỏ để bảo vệ tuyến đường biển dành cho tàu chở hàng khỏi mối đe dọa từ lực lượng Houthi ở Yemen.

Chú thích ảnh
Các thành viên Lực lượng bảo vệ bờ biển Yemen tuần tra trên Biển Đỏ, ngoài khơi thị trấn Mokha thuộc tỉnh Taiz, ngày 12/12/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo đó, Sri Lanka sẽ cùng các nước như Ấn Độ bảo vệ tuyến đường biển quan trọng đối với thương mại toàn cầu này.

Thông báo trên được đưa ra theo lệnh hồi tuần trước của Tổng thống Sri Lanka Ranil Wickremesinghe, người đã tuyên bố chi 250 triệu Rs (775.000 USD) trong 2 tuần để triển khai nỗ lực này.

Theo cổng thông tin Newswire Lanka, người phát ngôn Hải quân Sri Lanka, Đại úy Gayan Wickramasuriya, đã công bố thông tin trên, song không xác nhận thời gian chính thức thực hiện kế hoạch này.

Theo ông Wickramasuriya, ban đầu, một con tàu sẽ được triển khai như một phần của Chiến dịch Người bảo vệ Thịnh vượng do Mỹ đứng đầu đang diễn ra tại Biển Đỏ và các tuyến đường thương mại liền kề. Các cuộc thảo luận sẽ được tổ chức và tàu chiến này sẽ được triển khai tới bất kỳ tuyến đường biển nào cần được bảo vệ khỏi lực lượng Houthi dựa trên khả năng của chính chiến hạm này. Ông cũng tuyên bố rằng việc triển khai thêm tàu hoặc hoán đổi tàu sẽ diễn ra dựa trên yêu cầu thực tại và tình hình kinh tế của Sri Lanka cũng như kết quả thảo luận về vấn đề này.

Tổng thống kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Wickremesinghe đã bị chỉ trích vì quyết định này vào thời điểm quốc đảo này đang trải qua cuộc khủng hoảng kinh tế. Tuy nhiên, các nguồn tin trong chính quyền cho rằng chi phí triển khai tàu sẽ thấp hơn nhiều so với tổn thất mà cảng Colombo phải gánh chịu nếu giao thông đường biển bị cản trở do các cuộc tấn công của Houthi.

Các cuộc tấn công của Houthi tập trung vào nút thắt phía Nam Bab al-Mandeb trên Biển Đỏ đã làm gián đoạn hoạt động vận chuyển trên tuyến đường biển chiếm khoảng 12% tổng khối lượng hàng hóa thương mại của toàn cầu.

Houthi đã tiến hành hơn 20 vụ tấn công vào các tàu chở hàng trong những tuần gần đây. Những vụ tấn công này đã làm tăng mạnh chi phí vận chuyển hàng hóa giữa châu Á và châu Âu.

Ngọc Thúy (TTXVN)
Hoạt động vận tải hàng hóa qua Biển Đỏ giảm 20% do xung đột
Hoạt động vận tải hàng hóa qua Biển Đỏ giảm 20% do xung đột

Theo phóng viên TTXVN tại vùng Vịnh, hoạt động vận tải hàng hóa qua Biển Đỏ đã giảm 20% trong tháng 12/2023, do các tàu chở hàng phải hủy chuyến hoặc đi vòng qua mũi Hảo Vọng ở Nam Phi để tránh nguy cơ bị lực lượng Houthi ở Yemen tấn công. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN