Somalia có Nội các mới

Thủ tướng Somalia Mohamed Hussein Roble ngày 19/10 đã công bố thành phần Nội các mới gồm 27 thành viên, trong đó giữ tại nhiệm một số vị trí. 

Chú thích ảnh
Ông Mohamed Hussein Roble được bổ nhiệm làm Thủ tướng Somalia. Ảnh: Twitter/TTXVN

Trong Nội các mới, Bộ trưởng Tài chính Abdirahman Duale Bayle được giữ tại nhiệm. Ông Bayle giữ chức vụ này từ năm 2017 và đóng vai trò quan trọng giúp Somalia tiến gần hơn đến việc đảm bảo xóa nợ từ các chủ nợ như Ngân hàng Thế giới (WB), Ngân hàng Phát triển châu Phi... Ngoài ra, Văn phòng Thủ tướng cho biết Thủ tướng Roble cũng giữ tại nhiệm Ngoại trưởng Ahmed Ise Awad và Bộ trưởng Y tế Fawzia Abikar Nur. Phó Thủ tướng Mahdi Mohamed Guled cũng tại nhiệm.

Trước đó, Văn phòng Tổng thống Somalia ngày 18/9 thông báo Tổng thống Mohamed Farmajo đã bổ nhiệm ông Mohamed Hussein Roble, một nhân vật mới xuất hiện trên chính trường Somalia, giữ chức Thủ tướng thay thế ông Hassan Ali Khaire. Quốc hội Somalia hồi tháng 7 vừa qua đã bãi nhiệm Thủ tướng Khaire trong một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm. Cuộc bỏ phiếu này diễn ra sau khi các bên bất đồng về việc ấn định thời điểm tiến hành tổng tuyển cử. Theo kế hoạch, quốc gia vùng Sừng châu Phi này sẽ tổ chức bầu cử Quốc hội vào cuối năm 2020, trong khi cuộc bầu cử Tổng thống sẽ diễn ra vào đầu năm 2021.

Trần Quyên (TTXVN)
Tư lệnh lục quân Somalia thoát chết trong vụ đánh bom xe
Tư lệnh lục quân Somalia thoát chết trong vụ đánh bom xe

Phóng viên TTXVN tại châu Phi dẫn một nguồn tin quân sự ngày 13/7, cho biết Tư lệnh lục quân Somalia, Tướng Odowa Yusuf Rage đã thoát chết và không bị thương sau vụ đánh bom xe nhắm vào đoàn xe của ông ở thủ đô Mogadishu. Nhóm phiến quân al-Shabaab đã thừa nhận gây ra vụ tấn công này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN