Số vụ ly hôn ở Trung Quốc giảm 70% nhờ điều luật ‘hạ hỏa’

Điều luật này yêu cầu các đôi vợ chồng phải chờ 30 ngày trước khi chính thức ly hôn nhằm giúp hai bên hòa giải, đồng thời suy nghĩ kỹ lưỡng hơn về quyết định của mình. 

Chú thích ảnh
Tỷ lệ ly dị ở Trung Quốc đang giảm. Ảnh: AFP

Tờ Guardian đưa tin số vụ ly hôn ở Trung Quốc đã giảm hơn 70% trong quý đầu năm nay, sau khi một điều luật quy định về giai đoạn “hạ hỏa” đi vào hiệu lực. 

Dữ liệu do Bộ Nội vụ Trung Quốc công bố mới đây cho thấy trong ba tháng đầu năm nay có 296.000 vụ ly hôn, giảm rõ rệt so với con số 1,05 triệu vụ của quý trước cũng như 1,06 triệu vụ cùng kỳ năm ngoái. 

Tỷ lệ ly hôn của Trung Quốc đang tăng đều đặn trong khi tỷ lệ kết hôn lại giảm có liên quan trực tiếp đến tỷ lệ sinh đẻ thấp cũng như cuộc khủng hoảng nhân khẩu học trong tương lai. Nhằm khắc phục tình trạng này, Bắc Kinh đã thúc đẩy các giá trị về hôn nhân và gia đình truyền thống, đồng thời không khuyến khích ly hôn. 

Giai đoạn “hạ hỏa” là một phần của bộ luật dân sự mới bao gồm các luật về hôn nhân, nhận con nuôi và quyền sở hữu tài sản, có hiệu lực từ ngày 1/1. 

Điều luật mới yêu cầu các cặp đôi đang muốn ly dị phải đợi 30 ngày trước khi chính thức hóa. Nếu họ không có mặt tại hai cuộc hẹn diễn ra trong khoảng thời gian 30 - 60 ngày sau khi nộp đơn, đơn đăng ký của họ sẽ tự động bị hủy. Thời gian hạ nhiệt không được áp dụng cho những vụ ly hôn liên quan đến bạo lực gia đình, song một số trường hợp bạo lực hoặc giết người đã đặt ra câu hỏi về tính thực tiễn của điều luật này. 

Tại thời điểm công bố, chính sách giai đoạn hạ nhiệt đã gây ra sự bất bình trong nội bộ người dân Trung Quốc, đặc biệt là ở phụ nữ, đồng thời khiến một số người trẻ tuổi lấy làm lý do để trốn tránh lập gia đình.

Tuy vậy, các nhà quan sát cho biết cần có thêm dữ liệu để đưa ra kết luận sâu hơn về tuyên bố mới nhất của Bộ Nội vụ Trung Quốc. Cụ thể là mức độ thay đổi ở các vùng miền khác nhau cũng yếu tố phục hồi kinh tế đã cải thiện sinh kế và các mối quan hệ như thế nào.

Chen Yaya, một nhà nghiên cứu về giới tại Học viện Khoa học Xã hội Thượng Hải, nói: “Giờ đây, thời kỳ hạ nhiệt đã trở thành hiện thực, chúng ta nên bắt đầu tập trung vào những vấn đề có thể được giải quyết một cách thực tế. Ví dụ, nghiên cứu ảnh hưởng của điều luật này đối với phụ nữ và cách loại bỏ những vấn đề tiêu cực liên quan”. 

Hoàng Trang/Báo Tin tức
30 triệu đàn ông Trung Quốc đối mặt với nguy cơ 'ế' vợ
30 triệu đàn ông Trung Quốc đối mặt với nguy cơ 'ế' vợ

Các chuyên gia cho biết tâm lý thích sinh con trai của Trung Quốc đã khiến số đàn ông độc thân ở nước này rơi vào khoảng 30 triệu người. Con số này thậm chí còn lớn hơn dân số ở một vài quốc gia.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN