Số thương vong tăng gấp đôi trong vụ nổ tàu chở dầu tại Hàn Quốc

Tiếp tục cập nhật thông tin về vụ nổ gây hỏa hoạn trên một tàu chở dầu neo đậu tại Hàn Quốc ngày 28/9, giới chức sở tại cho biết đã có 18 người bị thương trong vụ việc này, tăng gấp đôi so với báo cáo ban đầu.

Chú thích ảnh
Khói lửa bốc ngùn ngụt tại hiện trường vụ nổ gây cháy tàu chở dầu ở cảng Yeompo, thành phố Ulsan ngày 28/9/2019. Ảnh: YONHAP/TTXVN

Theo hãng tin Yonhap, tàu chở dầu mang cờ Quần đảo Cayman nói trên đang neo đậu tại cảng Yeompo, thành phố Ulsan, cách thủ đô Seoul 400 km về phía Đông Nam. Hỏa hoạn bùng phát sau một tiếng nổ lớn trên tàu, kéo theo những cột khói lớn bốc lên không trung. Lực lượng cứu hỏa đã kịp thời có mặt tại hiện trường, triển khai công tác dập lửa và khoanh vùng đám cháy. Tất cả 25 người trên tàu và 21 người trên con tàu neo đậu gần đó đã được giải cứu. 12 thủy thủ và 6 nhân viên cứu hộ đã bị thương, và 9 trong số những người này là công dân Hàn Quốc. Theo hãng tin TASS của Nga, trên con tàu chở dầu có 10 thuyền viên là công dân Nga, trong đó có thuyền trưởng.

Các cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ nổ gây hỏa hoạn nói trên. Cảnh sát đã phong tỏa giao thông trong khu vực đề phòng nguy cơ có thêm vụ nổ.

Phương Hồ (TTXVN)
Cháy nổ tàu chở hàng tại Thái Lan, 25 người bị thương
Cháy nổ tàu chở hàng tại Thái Lan, 25 người bị thương

Ngày 25/5, các quan chức Thái Lan cho biết một đám cháy đã bùng phát tại một tàu chở hàng neo đậu tại cảng Laem Chabang, tỉnh Chonburi của Thái Lan, gây nổ và làm ít nhất 25 công nhân cảng bị thương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN