Sơ tán hàng trăm du khách do cháy rừng tại đảo Samos, Hy Lạp

Hàng trăm du khách trên đảo Samos của Hy Lạp đã phải sơ tán khỏi các khách sạn và bãi biển do cháy rừng bùng phát ngày 24/8 trên hòn đảo nghỉ dưỡng này. 

Chú thích ảnh
Máy bay tham gia chữa cháy rừng gần làng Makrymalli, đảo Evia của Hy Lạp ngày 13/8/2019. Ảnh minh họa: THX/TTXVN

Theo giới chức Hy Lạp khoảng 1.000 người trên đảo bao gồm du khách và cư dân trên đảo Samos đã phải sơ tán sang thị trấn ké cận Pythagoreio. Hiện lực lượng cứu hỏa đang nỗ lực dập tắt đám cháy. Trong khi đó, tàu của lực lượng bảo vệ biển đã sơ tán hàng chục người trên các bãi tắm Glykoriza và Proteas.

Theo cơ quan chức năng Hy Lạp, trong 24 giờ qua trên cả nước này xảy ra hơn 50 vụ cháy rừng. 

Do gió mạnh kết hợp với nắng nóng đẩy nhiệt độ lên tới 40 độ C, nhà chức trách Hy Lạp đã ban bố cảnh báo đỏ vào cuối tuần này. Tổng Thư ký Cơ quan Bảo vệ dân sự Hy Lạp Nikos Hardalias đã cảnh báo nguy cơ hỏa hoạn cao (cấp độ 5) tại nhiều khu vực.

Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2012, mức cảnh báo cao như vậy được đưa ra tại Hy Lạp. Nhà chức trách cũng lần đầu tiên gửi tin nhắn điện thoại đến người dân cũng như khách nước ngoài đang cư trú hoặc nghỉ dưỡng tại Hy Lạp, cảnh báo họ về nguy cơ và khuyến cáo tránh các hành động có thể gây hỏa hoạn. Dự báo nhiệt độ cao sẽ còn kéo dài đến giữa tuần tới.

Lan Phương (TTXVN)
Số vụ cháy rừng ở Trung Phi nhiều hơn ở Brazil trong vòng 48 giờ qua
Số vụ cháy rừng ở Trung Phi nhiều hơn ở Brazil trong vòng 48 giờ qua

Cháy rừng Amazon đang là tâm điểm thu hút dư luận trên mọi phương tiện truyền thông nhưng có một thực tế khắc nghiệt vẫn đang diễn ra mà không nhiều người biết đến đó là trong vòng 48 giờ qua số vụ cháy rừng xảy ra ở Brazil mới chỉ xếp thứ 3 trên toàn thế giới sau Angola và CHDC Congo.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN