Số người Palestine bị Israel bắt giữ tăng gấp đôi chỉ trong hai tuần

Các quan chức Palestine cho biết từ ngày 7/10, Israel đã bắt giữ 4.000 lao động ở Dải Gaza và trên 1.000 người ở Bờ Tây.

Chú thích ảnh
Người dân Palestine sơ tán khỏi thành phố Gaza nhằm tránh xung đột giữa Israel và Phong trào Hamas ngày 11/10. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo kênh Al Jazeera, Israel đã bắt giữ rất nhiều người Palestine trong hai tuần từ khi bắt đầu ném bom Dải Gaza để trả đũa Hamas, đến mức số người Palestine bị bắt giữ đã tăng gấp đôi chỉ trong hai tuần.

Trước khi Hamas tấn công Israel ngày 7/10, có khoảng 5.200 người Palestine trong các nhà tù của Israel. Tới ngày 19/10, số lượng tù nhân đã tăng lên trên 10.000 người.

Theo các quan chức Palestine và các nhóm nhân quyền, trong hai tuần qua, Israel đã bắt giữ khoảng 4.000 lao động ở Gaza đang làm việc tại Israel và đang giam giữ họ trong các căn cứ quân sự. Ngoài ra, họ cũng đã bắt giữ 1.070 người Palestine trong các cuộc đột kích ở Bờ Tây và Đông Jerusalem.

Bà Sahar Francis, lãnh đạo nhóm bảo vệ quyền tù nhân Addameer, nói với Al Jazeera: “Các vụ bắt giữ diễn ra 24 giờ một ngày”. Theo bà, hầu hết người dân Gaza đang bị giam giữ tại căn cứ quân sự Sde Teyman, gần Beer al-Sabe ở sa mạc phía Nam Naqab.

Hàng trăm người Palestine đang bị giam giữ trong nhà tù Ofer gần Ramallah và trong trại quân sự Anatot gần làng Anata ở Đông Jerusalem.

Các luật sư và quan chức Palestine cho biết tù nhân bị ngược đãi nghiêm trọng và chịu những điều kiện tồi tệ.

Trong cuộc họp báo ở Ramallah, Chủ tịch Ủy ban Vấn đề người bị giam giữ của Chính quyền Palestine, ông Qadura Fares, cho rằng những diễn biến gần đây liên quan đến tù nhân là chưa từng có và nguy hiểm. Ông phát biểu: “Tù nhân phải chịu đói khát; không được tiếp cận thuốc men, đặc biệt là những người mắc bệnh mãn tính cần dùng thuốc thường xuyên”. Ông nói thêm rằng vấn đề trở nên tồi tệ hơn khi giới chức quản lý nhà tù cắt điện và nước.

Tổ chức Addameer cũng báo cáo về việc tù nhân không được tiếp cận dịch vụ chăm sóc y tế. Nhóm nhân quyền Addameer cho biết: “Họ cũng đóng cửa các phòng khám của nhà tù, đồng thời ngăn tù nhân đến bệnh viện và phòng khám bên ngoài, bất chấp có một số bệnh nhân ung thư trong số các tù nhân cần được điều trị liên tục”.

Ngoài 4.000 người dân của Dải Gaza, hầu hết đang bị giam giữ tại trại quân sự Sde Teyman. Khoảng 6.000 người Palestine đang bị giam giữ trong các nhà tù và trung tâm giam giữ của Israel. 5.200 người bị bỏ tù trước ngày 7/10 phần lớn là dân Bờ Tây và Đông Jerusalem.

Trong thời kỳ bình thường suốt giai đoạn chiếm đóng quân sự kéo dài 56 năm của Israel, có 15 - 20 người bị bắt giữ mỗi ngày. Nhưng kể từ ngày 7/10 hàng ngày, tỷ lệ bắt giữ người Palestine ở Bờ Tây và Đông Jerusalem bị chiếm đóng đã lên tới 120 người.

Các vụ bắt giữ diễn ra thông qua các cuộc đột kích quân sự bất ngờ vào nhà của người Palestine vào lúc sáng sớm.

Theo các nhóm nhân quyền, Israel đang sử dụng các lý do pháp lý khác nhau để bắt người Palestine ở các khu vực khác nhau.

Đối với người Palestine ở Dải Gaza bị bắt bên trong Israel, họ đang bị giam giữ theo luật về các tay súng bất hợp pháp. Luật này cho phép chính quyền giam giữ người Palestine vô thời hạn mà không cần xem xét tính pháp lý. Luật này định nghĩa các tay súng bất hợp pháp là người đã tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào các hành động thù địch chống Nhà nước Israel, hoặc là thành viên của một lực lượng thực hiện các hành động thù địch chống Nhà nước Israel.

Vào ngày 13/10, Israel đã sửa đổi luật này để tạo điều kiện dễ dàng hơn trong bắt giữ người Palestine, theo đó chỉ cần nghi ngờ là họ có thể bắt người Palestine.

Luật nói trên tương đương với lệnh giam giữ hành chính ở Bờ Tây và Đông Jerusalem. Lệnh này cho phép Israel giữ người Palestine vô thời hạn theo “bằng chứng bí mật”. Hầu hết trong số 1.070 người bị bắt ở Bờ Tây và Đông Jerusalem từ ngày 7/10 đang bị chuyển đến cơ sở giam giữ hành chính.

Theo cơ quan y tế Dải Gaza, các cuộc không kích của Israel đã khiến ít nhất 5.087 người thiệt mạng tại khu vực này, trong đó có trên 2.000 trẻ em và 1.100 phụ nữ kể từ khi xung đột bùng phát vào ngày 7/10 vừa qua. Trong khi đó, phía Israel cũng thông báo có ít nhất 1.500 người thiệt mạng và trên 4.200 người bị thương. Trên 1,6 triệu người ở Dải Gaza đang rất cần viện trợ nhân đạo khẩn cấp.

Thùy Dương/Báo Tin tức
Tuần hành ủng hộ người dân Palestine tại Nam Phi và Trung Đông
Tuần hành ủng hộ người dân Palestine tại Nam Phi và Trung Đông

Ngày 20/10, các chính đảng thuộc liên minh cầm quyền ở Nam Phi đã tổ chức tuần hành đến Đại sứ quán Israel tại Pretoria để thể hiện tình đoàn kết với người dân Palestine trong cuộc xung đột giữa Phong trào Hồi giáo Hamas đang kiểm soát Dải Gaza và quân đội Israel.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN