Số người hút thuốc lá của Trung Quốc vượt dân số Mỹ

Theo kết quả điều tra vừa được Viện Gallup (Mỹ) công bố, cứ 10 người Trung Quốc thì có 2,5 người thường xuyên hút thuốc, 0,5 người thỉnh thoảng hút thuốc, tổng số người trưởng thành hút thuốc ở Trung Quốc là 320 triệu người, lớn hơn dân số Mỹ.

Ảnh: Internet


Gallup cho rằng thực tế này khiến Trung Quốc phải đối mặt với khủng hoảng sức khỏe tiềm tàng và mỗi năm có khoảng 1 triệu người chết vì các bệnh gây ra bởi hút thuốc.

Cuộc điều tra của Gallup được tiến hành đối với những người trưởng thành của Trung Quốc, hoàn thành vào tháng 5/2011 sau khi Trung Quốc tuyên bố cấm hút thuốc lá ở những nơi công cộng, cho thấy có 68% số người trưởng thành ở Trung Quốc không hút thuốc lá, 1% đã cai thuốc lá.

Kết quả điều tra cũng cho thấy, mỗi ngày có khoảng 3.000 người Trung Quốc chết vì các bệnh liên quan tới hút thuốc lá và con số này có thể tăng lên thành 8.000 người vào năm 2050.

Gallup cho biết số người hút thuốc lá của Trung Quốc chiếm 1/3 số người hút thuốc lá trên thế giới và đứng thứ hai châu Á về tỉ lệ người hút thuốc lá, sau Inđônêxia, nước có 1/3 dân số hút thuốc lá.

Thành Nam

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN