Số nạn nhân thiệt mạng trong vụ lật tàu chở khách tại Philippines tăng lên 26 người

Ngày 28/7, Lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines cho biết số người thiệt mạng trong vụ lật tàu chở khách ở vùng biển gần thủ đô Manila của nước này đã tăng lên 26 người trong khi lực lượng chức năng đang tiếp tục tìm kiếm những người mất tích.

Chú thích ảnh
Hiện trường vụ lật tàu chở khách tại Rizal, Philippines, ngày 27/7/2023. Ảnh: THX/TTXVN

Người phát ngôn lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines, Chuẩn đô đốc Armando Balilo nhấn mạnh lực lượng này đang tiến hành chiến dịch tìm kiếm người mất tích, cũng như đưa thi thể các nạn nhân thiệt mạng lên bờ. Ông Balilo cho biết thêm trong quá trình thẩm vấn, người lái tàu đã thừa nhận chở số lượng khách vượt mức cho phép. 

Theo Lực lượng bảo vệ bờ biển, tại thời điểm gặp nạn, con tàu bằng gỗ trên đang chở khoảng 70 người và đang trong hành trình di chuyển từ một cảng ở đô thị Binangonan đến đảo Talim ở hồ Laguna, gần Manila. Theo quy định, tàu chỉ được phép chở tối đa 42 người. Gió mạnh khiến hành khách trên tàu hoảng loạn, di chuyển về một phía khiến phương tiện này bị lật. Tai nạn xảy ra khoảng vài giờ sau khi cơn bão Doksuri quét qua miền Bắc Philippines.

Theo các số liệu chính thức được công bố ngày 27/7, 40 người đã được cứu sống, 3 người vẫn đang mất tích. Tối cùng ngày, lực lượng chức năng đã lai dắt con tàu vào gần bờ.  

Giới chức trách đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Minh Tâm (TTXVN)
Lật tàu chở khách trên biển gần Manila, ít nhất 19 người thiệt mạng
Lật tàu chở khách trên biển gần Manila, ít nhất 19 người thiệt mạng

Ít nhất 19 người đã thiệt mạng khi một tàu chở khách bị lật do gió mạnh ở vùng biển gần thủ đô Manila của Philippines ngày 27/7. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN