Số máy bay Boeing bàn giao tăng mạnh với sự trở lại của 737 MAX

Nhà sản xuất máy bay Boeing ngày 13/4 công bố số liệu cho thấy sự trở lại của 737 MAX đã làm tăng số máy bay được bàn giao cho khách hàng trong quý I so với cùng kỳ năm ngoái.

Chú thích ảnh
 Máy bay Boeing 737 MAX trong chuyến bay thử tại Seattle, bang Washington, Mỹ ngày 29/6/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Boeing cho biết đã bàn giao 77 máy bay thương mại trong quý I vừa qua, tăng so với con số 50 chiếc trong cùng kỳ năm ngoái, nhưng chỉ bằng một nửa so với 149 máy bay được bàn giao năm 2019, trước khi xảy ra cuộc khủng hoảng kép liên quan đến việc máy bay 737 MAX bị cấm bay và dịch COVID-19. Trong đó, dòng máy bay 737 chiếm đến 63/77 chiếc được giao trong quý I, trong đó có 58 chiếc mẫu MAX.

Tháng Ba vừa qua cũng là tháng thứ hai liên tiếp Boeing nhận được lượng đơn đặt hàng ròng dương đối với mẫu máy bay MAX sau khi đạt được bước ngoặt này trong tháng Hai, lần đầu tiên kể từ tháng 11/2019.

Giữa tháng 11 năm ngoái, các cơ quan quản lý an toàn hàng không Mỹ đã cho phép máy bay 737 MAX được hoạt động trở lại sau 20 tháng bị cấm bay do hai vụ rơi máy bay làm nhiều người thiệt mạng. Boeing đã có nhiều nâng cấp đối với cả máy bay 737 MAX và chương trình đào tạo phi công. 

Khánh Ly (TTXVN)
Boeing khuyến cáo khách hàng về sự cố 'tiềm ẩn' của máy bay 737 MAX
Boeing khuyến cáo khách hàng về sự cố 'tiềm ẩn' của máy bay 737 MAX

Nhà sản xuất máy bay Mỹ Boeing ngày 9/4 cho biết họ đã khuyến nghị 16 khách hàng đang khai thác một số mẫu máy bay 737 MAX nên giải quyết "vấn đề điện tiềm ẩn", một trở ngại mới đối với dòng máy bay phổ biến nhất của hãng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN