Sợ 'mất' Bắc Cực, Nga tăng cường 4 tàu chiến

Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) ngày 27/5 cho biết lực lượng bảo vệ bờ biển nước này sẽ bổ sung 4 tàu chiến mới vào đội tàu của mình trước năm 2020 nhằm bảo vệ tốt hơn khu vực Bắc Cực của nước này.

Nga sẽ bổ sung 4 tàu chiến vào đội tàu của mình trước năm 2020 nhằm bảo vệ tốt hơn khu vực Bắc Cực. Ảnh: RIA Novosti


Theo cơ quan báo chí của FSB, 11 cơ sở bảo vệ biên giới sẽ được xây dựng tại Bắc Cực song song với việc triển khai các hệ thống giám sát tự động như một phần trong Chương trình Bảo vệ Biên giới Liên bang Nga giai đoạn 2012-2020.

Nga đã chính thức đặt mục tiêu triển khai lực lượng vũ trang hỗn hợp, bao gồm các đơn vị quân đội, biên phòng và bảo vệ bờ biển, trước năm 2020 nhằm bảo vệ các lợi ích chính trị và kinh tế tại Bắc Cực.

Trước đó hồi tháng 12/2012, Phó Thủ tướng Nga Dmitry Rogozin cho rằng nước ông "có nguy cơ mất chủ quyền trước giữa thế kỷ 21 nếu như Moscow không xác định được quyền lợi quốc gia ở Bắc Cực".


TTXVN/Tin tức
Nga loại bỏ nguy cơ đối đầu quân sự tại Bắc Cực
Nga loại bỏ nguy cơ đối đầu quân sự tại Bắc Cực

Phần lớn các "vấn đề" địa chính trị tại Bắc Cực, được đề cập trên các phương tiện thông tin đại chúng gần đây, hoặc không hề có, hoặc bị thổi phồng do thiếu hiểu biết hay cố tình.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN