Thực tế này đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc tăng cường các biện pháp hỗ trợ hòa nhập cộng đồng sở tại cho trẻ em người nước ngoài, trong đó có giảng dạy tiếng Nhật.
Trẻ em tại một trường mẫu giáo ở Tokyo, Nhật Bản. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN
Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, NHK đã tiến hành thu thập và phân tích độc lập dữ liệu về trẻ em từ 0-14 tuổi đang sinh sống tại hơn 1.700 thành phố, quận, thị trấn và làng trên toàn Nhật Bản (bao gồm 23 quận trung tâm của thủ đô Tokyo). Dữ liệu được lấy từ Sổ đăng ký cư trú cơ bản của Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản, đồng thời so sánh giữa thời điểm năm 2025 và năm 2015.
Kết quả cho thấy, trong khi số trẻ em Nhật Bản giảm 2,58 triệu so với 10 năm trước, số trẻ em người nước ngoài lại tăng thêm 117.000, đạt 299.000 em tính đến ngày 1/1/2025.
Xét theo địa phương, có ít nhất 985 đơn vị hành chính (tương đương 56%) ghi nhận số trẻ em nước ngoài gia tăng, trong đó 45% có mức tăng hơn gấp đôi. Cụ thể, thành phố Osaka ghi nhận mức tăng cao nhất với 6.276 trẻ, tiếp theo là thành phố Yokohama (tăng 5.431 trẻ), quận Edogawa thuộc Tokyo (tăng 3.433 trẻ), thành phố Nagoya (tăng 3.416 trẻ).
Đáng chú ý, ngay cả tại những địa phương có quy mô dân số nhỏ, số lượng trẻ em người nước ngoài cũng đang gia tăng nhanh chóng. Tại các thành phố như Yotsukaido và Kashiwa (tỉnh Chiba), cũng như Chofu (Tokyo), mặc dù số trẻ em người Nhật giảm, nhưng tổng số trẻ em vẫn tăng nhờ sự gia tăng của trẻ em người nước ngoài. Chẳng hạn, tại Yotsukaido, số trẻ em người Nhật giảm 90 em, trong khi số trẻ em người nước ngoài tăng 395 em, giúp tổng số trẻ em tại địa phương tăng thêm 305 em.
Một trong những nguyên nhân chính dẫn đến xu hướng này là sự gia tăng nhanh chóng của diện cư trú “gia đình đi cùng” so với 10 năm trước. Diện này áp dụng cho vợ/chồng và con cái của người nước ngoài đang sở hữu 18 trong tổng số 29 loại tư cách lưu trú, bao gồm các diện như “Kỹ sư/Chuyên gia – tri thức nhân văn – nghiệp vụ quốc tế” hoặc “Quản lý kinh doanh”.
Theo Cơ quan Quản lý Xuất nhập cảnh và Lưu trú Nhật Bản, tính đến cuối tháng 6/2025, số vợ/chồng và con cái người nước ngoài sinh sống tại Nhật theo diện “gia đình đi cùng” đã đạt 325.401 người, tăng gấp 2,5 lần so với 10 năm trước.
Giáo sư Yamawaki Keizo, chuyên gia về chính sách người nước ngoài tại Đại học Meiji, nhận định số lượng trẻ em người nước ngoài tại Nhật Bản sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới. Ông nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường giảng dạy tiếng Nhật và thúc đẩy các chính sách hỗ trợ để đảm bảo trẻ em người nước ngoài chung sống hòa hợp trong xã hội Nhật Bản.