Số ca tử vong vì COVID-19 tại châu Âu đã vượt quá 1,5 triệu

Số liệu tổng hợp của hãng tin AFP (Pháp) công bố ngày 25/11 cho thấy số ca tử vong vì đại dịch COVID-19 tại châu Âu đã tăng lên trên 1,5 triệu người kể từ khi dịch bệnh bùng phát tại châu lục này.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế điều trị cho bệnh nhân COVID-19 tại bệnh viện ở Magdeburg, Đức. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo số liệu trên, tính đến 17h ngày 25/11 (theo giờ Việt Nam), châu Âu ghi nhận tổng cộng 1.500.105 người tử vong vì COVID-19. Châu Âu ghi nhận ca tử vong đầu tiên vì dịch bệnh này vào tháng 2/2020. 

Thông báo này được đưa ra trong bối cảnh một số nước châu Âu đang phải tái áp đặt các biện pháp hạn chế nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan.

Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh châu Âu (ECDC) đã khuyến nghị tiêm mũi tăng cường cho tất cả người trưởng thành, ưu tiên người trên 40 tuổi, dù trước đó cho rằng nên cân nhắc tiêm mũi tăng cường cho người lớn tuổi ốm yếu và người suy yếu hệ miễn dịch. Nhiều quốc gia thuộc Liên minh châu Âu (EU) đã bắt đầu tiêm mũi tăng cường, nhưng đang sử dụng tiêu chí khác nhau để xếp thứ tự ưu tiên và khoảng thời gian khác nhau giữa các mũi đầu tiên và mũi tăng cường.

Hiện số ca tử vong vì COVID-19 tại Đức tính đến ngày 25/11 đã vượt qua mốc 100.000 ca, trong khi số ca nhiễm mới theo ngày tiếp tục tăng ở mức cao đã đặt ra thách thức đối với chính phủ mới của nước này. 

Theo Viện Robert Koch (RKI), kể từ khi dịch bệnh bùng phát tại Đức, đến nay nước này đã ghi nhận tổng cộng 100.119 trường hợp không qua khỏi. Trong 24 giờ qua, nước này có thêm 75.961 ca nhiễm mới, mức tăng theo ngày cao nhất từ trước đến nay. Các bệnh viện tại một số khu vực, đặc biệt là ở miền Đông và Nam nước Đức, đang có nguy cơ quá tải và giới chuyên gia cảnh báo rằng số ca tử vong có thể tăng lên. 

Người đứng đầu RKI cho biết tỷ lệ tử vong tại Đức hiện là 0,8%, nghĩa là nếu số ca nhiễm mới theo ngày ở mức 50.000 ca sẽ có khoảng 400 người tử vong mỗi ngày. 

Trong khi đó, một số bệnh viện tại Hà Lan đã rơi vào tình trạng quá tải, phải tạm ngừng hoạt động điều trị và cấy ghép nội tạng để tập trung giường chăm sóc đặc biệt cho bệnh nhân COVID-19 do số ca nhiễm mới ngày càng gia tăng. Số bệnh nhân phải nhập viện tại Hà Lan đã tăng lên mức cao nhất kể từ đầu tháng 5 đến nay và các chuyên gia cảnh báo rằng các bệnh viện sẽ phải hoạt động hết công suất chỉ trong vòng chưa đầy 1 tuần nữa nếu dịch bệnh không được ngăn chặn. 

Mặc dù khoảng 85% người trưởng thành ở Hà Lan đã được tiêm chủng đầy đủ vaccine ngừa COVID-19, số ca nhiễm mới tại nước này vẫn tăng ở mức cao kỷ lục với 23.709 ca mắc mới ghi nhận vào ngày 24/11. Hiện tổng số ca bệnh tại Hà Lan đã tăng lên hơn 2,5 triệu người trong đó hơn 19.000 ca tử vong. Trước bối cảnh số ca nhiễm mới tiếp tục tăng ở mức cao, Hà Lan dự kiến sẽ thông báo các biện pháp phong tỏa mới vào ngày 26/11.

Trần Quyên (TTXVN)
Thái Lan ký hợp đồng mua 50.000 liệu trình thuốc Molnupiravir
Thái Lan ký hợp đồng mua 50.000 liệu trình thuốc Molnupiravir

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, Bộ Y tế Thái Lan ngày 25/11 đã ký hợp đồng mua 50.000 liệu trình thuốc Molnupiravir (tương đương 2 triệu viên) dùng để điều trị COVID-19.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN