Số ca mới COVID-19 tại Hàn Quốc tiếp tục ở mức cao

Cơ quan Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) ngày 17/11 ghi nhận 55.437 ca mắc mới COVID-19, trong đó có 39 ca nhập cảnh, nâng tổng số ca mắc tại nước này từ đầu dịch lên 26.412.901 ca.

Chú thích ảnh
Người dân xếp hàng chờ xét nghiệm COVID-19 tại Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: AFP/TTXVN

Số ca mới theo ngày trên giảm so với mức 66.587 ca công bố ngày 16/11, nhưng vẫn là ngày Thứ Năm có số ca mắc cao nhất kể từ ngày 15/9 năm nay (với mức 71.444 ca). Bên cạnh đó, Hàn Quốc ghi nhận thêm 67 ca tử vong vì COVID-19, mức cao nhất kể từ ngày 25/9, đưa tổng số ca tử vong từ đầu dịch lên 29.862 ca.

Giới chức Hàn Quốc đang theo dõi chặt chẽ tình hình trong bối cảnh quan ngại về khả năng tái bùng phát dịch trong mùa Đông năm nay.

* Phóng viên TTXVN tại Pretoria dẫn thống kê của Viện Quốc gia về Bệnh Truyền nhiễm Nam Phi (NICD) cho biết số ca mắc COVID-19 mới tại nước này đã tăng nhẹ so với tuần trước.  

Theo NICD, tỷ lệ xét nghiệm dương tính với COVID-19 trong tuần là 12,8%, tăng so với 11,2% của tuần trước. Trong đó, lứa tuổi từ 75 đến 79 chiếm tỷ lệ cao nhất với 21,9%. Số ca nhập viện liên quan đến COVID-19 đã giảm 40% xuống còn 286 so với 377 của tuần trước. Lý do được các chuyên gia của NICD đưa ra là 95% dân số đã tiếp xúc COVID-19, đặc biệt là với biến thể Omicron. 

Ngoài ra, trong khi COVID-19 vẫn còn tồn tại, các bệnh về đường hô hấp khác cũng đã và đang lưu hành. Kể từ tháng 2, Nam Phi đã ghi nhận 1.135 trường hợp nhiễm cúm, chủ yếu là Cúm B Victoria và Cúm A(H3N2) đang lưu hành. Một loại virus đường hô hấp khác đang lưu hành trong năm nay là virus hợp bào hô hấp (RSV). Từ tháng 2 đến tháng 6, đã có 880 trường hợp nhiễm RSV được phát hiện.

Thúc Anh - Hoàng Minh (TTXVN)
Hội nghị thượng đỉnh G20 nhấn mạnh thúc đẩy phục hồi hậu đại dịch COVID-19
Hội nghị thượng đỉnh G20 nhấn mạnh thúc đẩy phục hồi hậu đại dịch COVID-19

Ngày 16/11/2022, sau hai ngày làm việc, Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) lần thứ 17 trên đảo du lịch Bali của Indonesia đã ra Tuyên bố của các nhà lãnh đạo, trong đó nhấn mạnh các nỗ lực chung và biện pháp phục hồi trong giai đoạn hậu đại dịch COVID-19.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN