Số ca mắc COVID-19 tử vong tại Campuchia tiếp tục tăng

Số ca tử vong vì COVID-19 tại Campuchia tiếp tục tăng, với ngày 22/6 ghi nhận số ca tử vong vì dịch bệnh cao thứ hai từ trước đến nay với 18 người. Trước đó, Bộ Y tế Campuchia ghi nhận số ca tử vong cao nhất từ trước là 20 ca vào ngày 19/6.

Chú thích ảnh
Người dân xếp hàng chờ tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 tại Phnom Penh, Campuchia, ngày 31/5/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, ngày 22/6, Bộ Y tế Campuchia thông báo ghi nhận thêm 678 ca mắc (bao gồm 58 ca nhập cảnh và 620 ca lây nhiễm cộng đồng), nâng tổng số ca bệnh tại Campuchia lên 44.124 ca, trong đó 38.766 người đã khỏi bệnh và 459 người tử vong. 

Bộ Y tế Campuchia cũng đã ra lệnh cấm bán và phân phối bộ xét nghiệm nhanh COVID-19 chưa đăng ký và chưa được công nhận. Lệnh cấm này được đưa ra đồng thời với việc Bộ Y tế áp dụng bộ quy chuẩn về điều trị bệnh nhân COVID-19 tại nhà ở Phnom Penh, có hiệu lực từ ngày 20/6. 

Trong thông cáo báo chí ngày 21/6, Bộ Y tế Campuchia cho biết 4 tài khoản mạng xã hội là Brother II, Leng Kuchnika Pol, Srey Nit và TMS-Trust Medical Services đã tư vấn bán bộ xét nghiệm nhanh COVID-19. Bộ khẳng định việc mua bán này chưa đăng ký với bộ nên không thể xác nhận kết quả xét nghiệm nhanh có tin cậy hay không. Bộ đồng thời yêu cầu các cá nhân và chủ các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tư nhân ngừng ngay lập tức việc tư vấn hoặc bán các bộ xét nghiệm nhanh COVID-19 này.

Trong thông báo ngày 20/6, Bộ trưởng Y tế Campuchia Mam Bun Heng cho biết việc thực hiện bộ quy chuẩn về điều trị bệnh nhân COVID-19 tại nhà ở các tỉnh sẽ được công bố sau, tùy thuộc vào diễn biến của dịch bệnh tại các địa phương. Việc điều trị bệnh nhân COVID-19 tại nhà được thực hiện theo khuyến nghị của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) nhằm giảm áp lực cho hệ thống y tế bằng cách nhường chỗ cho các ca bệnh nặng. Theo số liệu của Bộ Y tế, có tới 80% bệnh nhân COVID-19 tại Campuchia có triệu chứng nhẹ có thể điều trị tại nhà với sự theo dõi thường xuyên của các nhân viên y tế. 

Tại Siem Reap, bắt đầu từ ngày 21/6, chính quyền tỉnh đã đưa vào sử dụng ứng dụng tự đăng ký đối với khách vào tỉnh hoặc đi qua địa bàn tỉnh này nhằm tạo thuận lợi cho việc truy vết COVID-19. Theo Tỉnh trưởng tỉnh Siem Reap Tea Seiha, tất cả khách đến Siem Reap phải hoàn thành đăng ký truy vết qua ứng dụng tại điểm kiểm soát ở ranh giới của tỉnh. Đối với những người chưa biết cách tự đăng ký, sẽ có lực lượng chức năng trợ giúp. Những ai muốn tự đăng ký thông tin cá nhân và chi tiết phương tiện đi lại trước khi đến hoặc qua Siem Reap có thể truy cập website của tỉnh tại địa chỉ srprovince.com/login, đăng ký qua Facebook hoặc thư điện tử. Hệ thống sẽ tạo ra một hồ sơ, cho phép tải về mã QR và giấy chứng minh để có thể trình cho các nhà chức trách.

Một số ngày gần đây, hàng chục nghìn lượt người đến và qua Siem Reap, khiến cổng dữ liệu bị chậm và gây ra tắc nghẽn dài tại các chốt kiểm tra ra vào tỉnh. Vì vậy, giới chức Siem Reap đã đưa ra hệ thống tự đăng ký để giúp khách vào tỉnh nhanh chóng hơn.

Trang Nhung (TTXVN)
Campuchia lo ngại khó khống chế dịch COVID-19
Campuchia lo ngại khó khống chế dịch COVID-19

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, ngày 21/6, Bộ Y tế Campuchia thông báo ghi nhận thêm 735 ca mắc COVID-19 trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca mắc tại nước này từ đầu mùa dịch đến nay lên 43.446 ca. Trong số các ca mắc mới có 708 ca lây nhiễm trong cộng đồng và 27 ca nhập cảnh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN