Số bệnh nhân COVID-19 nhập viện tại Mỹ cao kỉ lục

Khi đợt lây nhiễm COVID-19 lần thứ ba bùng phát mạnh trên khắp nước Mỹ, số lượng bệnh nhân phải nhập viện tại nước này liên tục xác lập những kỉ lục mới.

Chú thích ảnh
Người dân xếp hàng chờ xét nghiệm COVID-19 tại New York, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Tờ Wall Street Journal dẫn số liệu của Đại học John Hopkins chiều ngày 17/11 (giờ Mỹ) cho biết, trong 24 giờ qua, Mỹ có thêm 158.453 ca nhiễm mới, tăng mạnh so với 133.000 một ngày trước đó. Số người nhập viện do mắc COVID-19 cũng xác lập mức kỉ lục mới: 73.014 trường hợp. 

Trong cả tuần trước, số bệnh nhân phải nhập viện luôn duy trì ở mức trên 61.000 người. Số lượng phòng cách ly áp lực âm (ICU) tại các bệnh viện, cơ sở y tế ở Mỹ đang phải chịu sức ép lớn, dù các bác sĩ cho biết bệnh viện được trang bị tốt hơn so với thời gian trước để đối phó với làn sóng mới về số ca nhập viện. 

Số lượng các bang, thành phố trên cả nước Mỹ thực thi các biện pháp mới để ngăn chặn dịch bệnh lây lan ngày một nhiều. Thống đốc bang Ohio Mike DeWine trong ngày 17/11 ra thông báo áp đặt lệnh giới nghiêm trên toàn bang, kéo dài trong 3 tuần, bắt đầu có hiệu lực từ 10 giờ tối ngày 19/11 (giờ địa phương).

Tại bang đông dân nhất nước California, chính quyền đã đưa thêm 28 hạt vào diện hạn chế tiếp xúc, thực thi giãn cách để kiểm soát dịch bệnh. Còn ở bang Iowa, nơi có số bệnh nhân COVID-19 nhập viện tăng gấp đôi kể từ hồi đầu tháng này, giới chức chính quyền bang áp đặt quy định bắt buộc đeo khẩu trang.

Tuy nhiên, Mỹ cũng đón nhận một số thông tích cực trong cuộc chiến chống COVID-19. Sau khi Pfizer và Moderna công bố các mẫu vaccine do hai hãng dược phẩm này nghiên cứu phát triển có khả năng ngăn chặn dịch bệnh lây lan ở tỉ lệ trên 90%, Cơ quan Quản lý Dược phẩm và Thực phẩm Mỹ (FDA) ngày 17/11 đã cấp phép lưu hành bộ xét nghiệm COVID-19 đầu tiên dùng tại nhà.

Theo FDA, bộ xét nghiệm COVID-19 dùng một lần, do Lucira Health phát triển, được cấp phép sử dụng tại nhà trong các trường hợp khẩn cấp. Những người từ 14 tuổi trở lên và nghi nhiễm virus SARS-CoV-2 có thể tự lấy mẫu dịch phẩm mũi để xét nghiệm và bộ thử nhanh sẽ cho kết quả ngay trong vòng 30 phút. 

Hoài Thanh/Báo Tin tức
Mỹ cấp phép lưu hành bộ xét nghiệm COVID-19 dùng tại nhà đầu tiên
Mỹ cấp phép lưu hành bộ xét nghiệm COVID-19 dùng tại nhà đầu tiên

Ngày 17/11, Cơ quan Quản lý Dược phẩm và Thực phẩm Mỹ (FDA) thông báo đã cấp phép lưu hành bộ xét nghiệm COVID-19 đầu tiên dùng tại nhà và có thể cho kết quả ngay sau 30 phút.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN