Snowden muốn gia hạn quy chế tị nạn tại Nga

Ngày 4/6, luật sư của cựu nhân viên Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) Edward Snowden tuyên bố thân chủ của ông đang tìm cách gia hạn quy chế tị nạn tại Nga, mặc dù mới đây Snowden cho hay muốn về Mỹ hoặc tới Brazil.

Cựu nhân viên CIA Edward Snowden.


Phát biểu với hãng thông tấn Interfax, luật sư Anatoly Kucherena nói: “Mọi thứ hoàn toàn hợp lệ, chúng tôi đang tìm cách gia hạn quy chế (tị nạn cho E.Snowden), tất cả đều bình thường”.

Trước đó, trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Globo TV của Brazil hôm 1/5, Snowden cho biết ông “mong muốn được sống ở Brazil” và đã chính thức đệ đơn xin tị nạn tại quốc gia này, mặc dù sau đó Ngoại trưởng Brazil đã bác bỏ thông tin này.


T.N (theo
AFP)
Brazil bác thông tin Snowden xin tỵ nạn
Brazil bác thông tin Snowden xin tỵ nạn

Bộ Ngoại giao Brazil, ngày 2/6, đã bác bỏ thông tin cho rằng cựu nhân viên Cơ quan tình báo trung ương Mỹ (CIA) Edward Snowden , đối tượng đang bị Mỹ truy nã hiện sống tỵ nạn tại Nga, đã nộp đơn xin tỵ nạn nhân đạo tại nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN