Snowden định rời sân bay vào thứ tư

“Người lộ tin mật” Edward Snowden đang hy vọng sẽ nhận được giấy tờ cần thiết vào ngày thứ tư, 24/7, để anh có thể rời khu quá cảnh của sân bay Sheremetyevo, Moscow, chuyển vào trung tâm thành phố.


Snowden trong cuộc họp báo tại sân bay Sheremetyevo hôm 12/7.


Ông Anatoly Kucherena, người đã giúp Snowden nộp hồ sơ xin tị nạn tạm thời tại Nga hôm 16/7 cho biết, cựu nhân viên CIA này tin rằng sẽ là không an toàn với anh nếu sớm bay tới Mỹ Latin trong bối cảnh chính quyền Mỹ đang làm mọi cách để tóm được "kẻ tội đồ".


“Anh ấy sẽ nhanh chóng lấy được giấy tờ cho phép rời khỏi sân bay thôi”, Anatoly nói. Theo ông, thủ tục xin tị nạn tạm thời tại Nga của Snowden có thể mất tới 3 tháng để hoàn tất, tuy nhiên trước mắt anh vẫn có thể đi qua được cửa kiểm soát của hải quan.


“Tội đồ” của nước Mỹ đã từ Hong Kong (Trung Quốc) tới sân bay Sheremetyevo của Moscow hôm 23/6 và ở lại khu vực quá cảnh của phi trường này suốt từ đó đến nay. Sự hiện diện của Snowden tại đây đã gây nhiều căng thẳng trong quan hệ Nga – Mỹ. Mới đây, người tiết lộ về chương trình do thám tuyệt mật của an ninh Mỹ cho biết anh không loại trừ khả năng xin nhập quốc tịch Nga.


Trong khi đó, các nước Mỹ Latin như Venezuela, Bolivia và Nicaragua đều cho biết sẵn sàng cấp quy chế tị nạn chính trị cho Snowden, nhưng hiện tại không một nước nào trong số này có đường bay thương mại trực tiếp với Moscow.



T.H  (Theo Reuters)

Mỹ dùng “quy tắc hai người” ngăn tái diễn vụ Snowden

Mỹ đang xem xét lại toàn bộ quy trình tiếp cận thông tin tình báo tuyệt mật và áp dụng nhiều biện pháp mới để tránh tái diễn vụ Edward Snowden, một nhân viên nhà thầu làm việc cho Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA) đã tiết lộ chương trình giám sát Internet mật của chính cơ quan này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN