Snowden đánh cắp 20.000 tệp dữ liệu tình báo của Australia

Theo bài báo đăng trên trang nhất tờ "The Australian" ngày 5/12, cựu nhân viên tình báo Mỹ Edward Snowden có khả năng đã đánh cắp tới 20.000 tệp dữ liệu tình báo của Australia. Đây là vụ rò rỉ mà Tổng chưởng lý Australia George Brandis xem là thiệt hại lớn nhất trong lịch sử.

Edward Snowden. Ảnh: AFP


Báo trên cho rằng quy mô của vụ vi phạm an ninh diện rộng này mới chỉ đang dần hiện rõ, đồng thời cho biết các cơ quan tình báo đã xác định khoảng 15.000-20.000 tệp tài liệu mật của Australia có thể đã bị Snowden truy cập thông qua máy tính của anh ta tại Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA).

Hiện vẫn chưa rõ bao nhiêu tài liệu trong số này thực sự bị Snowden đánh cắp trước khi tìm cách tị nạn tại Nga. Báo cáo nêu rõ: "Đa số tài liệu bị đánh cắp có khả năng liên quan đến thông tin tình báo chính trị, kinh tế và quân sự mà các cơ quan của Australia thu thập được".

Trả lời phỏng vấn tờ "The Australian", ông Brandis nhận định sự rò rỉ này còn tồi tệ hơn những tiết lộ của Wikileaks hay các điệp viên Anh thời kỳ Chiến tranh Lạnh như Kim Philby, Guy Burgess và Donald Maclean.

Trong một diễn biến khác, ngày 4/12, Australia đã tránh được nguy cơ phải đóng cửa chính phủ như nước Mỹ từng trải qua, sau khi Chính phủ Liên đảng của Thủ tướng Tony Abbot đạt được thỏa thuận với Đảng Xanh về trần nợ quốc gia.

Mức giới hạn nợ 300 tỷ AUD (271 tỷ USD) hiện nay của Australia dự kiến sẽ kịch trần vào tuần tới. Bộ trưởng Ngân khố Australia Joe Hockey đã cảnh báo nguy cơ phải cắt giảm mạnh chi tiêu công nếu không tìm ra một giải pháp.

Dự luật nâng trần nợ đã được Hạ viện Australia thông qua vào tháng trước, song vẫn bế tắc tại Thượng viện. Các nghị sĩ Công đảng và Đảng Xanh, hiện ở thế cân bằng tại Thượng viện, muốn duy trì trần nợ ở mức 400 tỷ AUD, song Chính phủ Liên đảng Tự do - Quốc gia cho rằng mức đó là chưa đủ và muốn đẩy giới hạn nợ lên mức 500 tỷ AUD.

Do không giành được đủ sự ủng hộ, Chính phủ Liên đảng thay vào đó đã chấp nhận một thỏa thuận hiếm hoi với Đảng Xanh để loại bỏ hoàn toàn trần nợ. Theo đó, để đổi lấy sự ủng hộ của các nghị sĩ Đảng Xanh, chính phủ đã chấp nhận thực thi các biện pháp minh bạch, bao gồm việc thông báo tới cả 2 viện của Quốc hội mỗi khi tăng trần nợ thêm 50 tỷ AUD.


TN (Theo AFP)

Indonesia nêu hướng giải quyết bê bối nghe lén với Australia
Indonesia nêu hướng giải quyết bê bối nghe lén với Australia

Ba ngày sau khi nhận được thư của Thủ tướng Australia Tony Abbott, Tổng thống Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono đã nêu hướng giải quyết vụ tình báo Australia nghe lén điện thoại của ông và một số quan chức khác trong chính phủ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN