Slovenia dự kiến thời điểm tổ chức Hội nghị thượng đỉnh EU

Thủ tướng Slovenia Janez Jansa ngày 2/7 cho biết, Liên minh châu Âu (EU) sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh vào ngày 6/10 để thảo luận về quan hệ với Trung Quốc và củng cố quan hệ với 6 nước Balkan mong muốn gia nhập khối này.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Slovenia Janez Jansa. Ảnh: AFP/TTXVN

Slovenia là Chủ tịch luân phiên của EU trong 6 tháng cuối năm 2021.

Do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 nên 2 hội nghị thượng đỉnh EU - Trung Quốc diễn ra vào tháng 6 và tháng 9/2020 đều được tổ chức theo hình thức trực tuyến.

Slovenia nhận chức Chủ tịch luân phiên EU từ Bồ Đào Nha từ ngày 1/7. Trong nhiệm kỳ 6 tháng lần này, Slovenia dự kiến sẽ tập trung các nỗ lực của toàn khối vào việc tăng cường pháp quyền như một trong những giá trị chung của châu Âu, đồng thời ưu tiên phục hồi kinh tế, chuyển đổi kỹ thuật số và phát triển công nghệ xanh.

Thanh Hải (TTXVN)
Nga bày tỏ quan điểm về cơ chế đối thoại thượng đỉnh với EU
Nga bày tỏ quan điểm về cơ chế đối thoại thượng đỉnh với EU

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết Nga hy vọng Liên minh châu Âu (EU) sẽ chủ động khôi phục hội nghị thượng đỉnh truyền thống giữa hai bên.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN